Quảng cáo

Ý nghĩa đằng sau linh vật Pami của SEA Games 30

Thứ năm, 07/11/2019 15:42 PM (GMT+7)

BTC SEA Games 30 đã phải lựa chọn Pami từ hàng loạt bài thi và tiến hành chấm, thẩm định kín, trước khi công bố rộng rãi ra công chúng linh vật của SEA Games 30.

Pami, linh vật chính thức của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 do Philippines tổ chức vào cuối năm nay, đã xuất hiện vào thứ Năm tại một buổi lễ ra mắt chính thức ở đất nước này để khởi động các hoạt động bên lề chuẩn bị cho SEA Games 30.

sea games 30, linh vật sea games 30, pami

Tên của linh vật SEA Games 30 là Pami, được tạo nên bởi 7 quả bóng tròn với 5 màu là vàng, trắng, xanh và đỏ dựa theo màu sắc trên lá cờ nước chủ nhà. Theo người Philippines, 'Pami' có nghĩa là con mèo, nhưng rộng ra, nó nằm trong từ 'Pamilya' tức là gia đình.

Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức SEA Games Philippines (PHILSGOC) Ramon Suzara chia sẻ: "Linh vật của Sea Games 30 sẽ là Pami. Theo đó, Pami sẽ đại diện cho mỗi quốc gia, mỗi VĐV và mỗi người sẽ đoàn kết với nhau. Pami nghĩa là gia đình, nó tượng trưng cho sự vui vẻ".

sea games 30, linh vật sea games 30, pami

Pami sẽ xuất hiện bên cạnh 8.750 VĐV đến từ 11 quốc gia tham dự SEA Games 30. Ở Đại hội lần này, sẽ có tổng cộng 529 nội dung ở 56 môn thể thao, diễn ra từ 30/11 đến 10/12/2019.

Ủy viên của PHILSGOC, bà Cynthia Carrion được lên kế hoạch để tiếp nhận ngọn lửa từ chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Norza Zakaria hôm thứ Năm ở Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. Ngọn lửa sẽ được đưa đến SVĐ ở Philippines.

>> Xem thêm: Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 2019 của ĐTTVN

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng