Quảng cáo

Đội hình 11 cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở nước ngoài

Thứ bảy, 05/09/2020 18:08 PM (GMT+7)
A A+

Dưới đây là đội hình 11 cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở nước ngoài, một số cái tên đã để lại những dấu ấn nhất định.

VIDEO: Việt Nam 2-0 UAE (Asian Cup 2007). Nguồn: BLV Quang Huy

Thủ môn: Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho CLB Muangthong United tại Thai League. Thủ thành người Việt Nam đã lập kỷ lục về số trận ra sân thi đấu ở mùa giải trước khi chơi trọn vẹn 30 trận cho đội bóng chủ sân SCG. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Văn Lâm đã đánh mất vị trí chính thức sau 2 trận đấu đầu tiên.

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu – Michal Nguyễn – Lương Trung Tuấn

Ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng Đoàn Văn Hậu đã khẳng định tài năng và là hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Ngoài ra cầu thủ sinh năm 1999 cũng thi đấu rất xuất sắc ở vị trí trung vệ, khi được HLV Park Hang Seo giao trọng trách tại SEA Games 30.

doan van hau

Michal Nguyễn sinh ngày 4/12/1989 tại Tiệp Khắc, có bố là người Việt và mẹ là người CH Séc. Sở trường của cầu thủ này là vị trí trung vệ, từng khoác áo CLB FK Banik Most tại giải Hạng nhất CH Séc, Becamex Bình Dương tại V-League và Air Force Central tại Thai League, CLB Selangor tại M-League. Trong quá khứ, Michal Nguyễn từng 2 lần được khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Lương Trung Tuấn từng được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu Việt Nam thời điểm năm 2005. Tuy nhiên anh đã bị VFF xử phạt nặng vì dính líu tới hành vi bán độ ở HAGL. Lương Trung Tuấn sang khoác áo CLB Thai Port ở mùa giải 2005 và thi đấu khá tốt, trước khi quay về Việt Nam đầu quân cho Bình Định.

Tiền vệ trung tâm: Tuấn Anh – Xuân Trường

Tuấn Anh – Xuân Trường từng khiến bao trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam thổn thức. Họ là 2 cầu thủ thuộc thế hệ đầu tiên trưởng thành ở học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, sau này cùng nhau khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, lần gần đây nhất Xuân Trường và Tuấn Anh đá cặp với nhau đã cách đây 3 năm, vào ngày 6/10/2016, trong chiến thắng của Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên với tỉ số 5-2. Tuấn Anh đã từng sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Yokohama, trong khi đó Xuân Trường đã kinh qua Incheon, Gangwon và Buriram United.

tuan anh xuan truong

Tiền vệ cánh: Hữu Khôi – Nguyễn Hữu Anh Tài

Vị trí sở trường của Hữu Khôi là tiền đạo nhưng anh có thể dạt cánh khi cần thiết. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo của Nam Định và từng được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Anh được người hâm mộ chú ý khi vô địch giải K3 Basic League (giải hạng 5 Hàn Quốc) cùng CLB Siheung City. Hiện tại anh đang khoác áo CLB Than Quảng Ninh.

Nguyễn Hữu Anh Tài được CLB Uijeongbu thuộc K3 Basic League mượn vào năm 2017. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL được tạo điều kiện để cọ xát tích lũy kinh nghiệm và anh cũng để lại một số dấu ấn nhất định trong đội hình CLB Uijeongbu.

doi hinh cau thu viet nam

Tiền đạo: Huỳnh Đức – Công Vinh – Công Phượng

Trong số những cầu thủ Việt Nam từng ra quốc tế thi đấu, Lê Công Vinh được đánh giá là người thành công nhất. Công Vinh đã hai lần xuất ngoại, đầu quân cho Leixoes của Bồ Đào Nha năm 2009 và Consadole Sapporo của Nhật Bản năm 2013. Tiền đạo xứ Nghệ đã ít nhiều đặt dấu ấn với việc ghi được 2 bàn thắng. Riêng ở Nhật Bản, Công Vinh nhận 35.000 USD tiền lương cho 5 tháng.

Huỳnh Đức là tiền đạo cắm toàn diện hiếm có của bóng đá Việt Nam. Năm 2001, anh từng sang Trung Quốc đầu quân cho Câu lạc bộ Chongquin Lifan. Sau 4 tháng, Huỳnh Đức để lại dấu ấn với 4 bàn thắng.

Công Phượng đã ba lần xuất ngoại thi đấu cho các đội bóng Mito Hollyhock, Incheon United và Sint-Truiden, tuy nhiên tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa gặt hái được thành công. Trở về CLB TPHCM, Công Phượng đã tìm lại phong độ ghi bàn và đang tỏa sáng rực rỡ dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Seong.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
đội hình 11 cầu thủ việt nam xuất ngoại sc heerenveen đoàn văn hậu công phượng đội tuyển việt nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT