Quảng cáo

HLV Park Hang Seo 'khó khăn chồng chất khó khăn' trong năm 2021

Thứ ba, 29/09/2020 10:15 AM (GMT+7)
A A+

Với lịch thi đấu dồn dập ở cả cấp độ CLB cũng như trong màu áo đội tuyển, các cầu thủ khó tránh khỏi nguy cơ lớn rơi vào tình trạng quá tải.

Highlights Việt Nam 1-0 Malaysia - Nguồn: Next Sports

Năm 2021 sẽ là một năm vô cùng bận rộn và khó khăn với HLV Park Hang Seo và các học trò. Cả vòng loại U23 châu Á, AFF Cup và SEA Games đều sẽ đồng loạt khởi tranh, đây đều là những giải đấu vô cùng quan trọng đối với bóng đá Việt Nam.

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã công bố giải đấu AFF Cup năm nay sẽ được dời sang ngày 11/4 đến 8/5/2021. Trước đó, ĐTQG Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình trong năm 2021 bằng 2 trận vòng loại World Cup vào tháng 3.

Số trận đấu ở AFF Cup có thể lên tới con số 8 nếu Việt Nam lọt vào chung kết. Đến tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thêm 1 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Nếu giành quyền đi tiếp, toàn đội sẽ thi đấu thêm 10 trận nữa ở vòng loại thứ ba, dự kiến 4 trận diễn ra trong tháng 9 và tháng 11. Tổng cộng ĐTQG Việt Nam có thể phải thi đấu 15 trận trong năm 2021 (chưa kể các trận giao hữu).

Với đội tuyển U22 Việt Nam, các cầu thủ trẻ sẽ phải thi đấu liên tục trong 3 tháng cuối năm ở 2 đấu trường SEA Games 31 (7 trận nếu vào chung kết) và vòng loại U23 châu Á 2022 (3 trận). Tổng cộng, hai đội tuyển sẽ có khoảng 95 ngày thi đấu quốc tế (chưa kể những ngày tập trung để tập luyện).

Ảnh 1
Nhiều cầu thủ có thể rơi vào trạng thái quá tải trong năm 2021

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), sẽ có đến 6 đợt tập trung ĐTQG trong năm 2021 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, với đội tuyển U22 là vòng loại U23 châu Á (từ 23 đến 31/10) và thi đấu SEA Games 31 tại VN (21/11 đến 2/12).

Lịch tập trung và thi đấu dày đặc như vậy khó tránh khỏi những trụ cột gặp tình trạng quá tải. Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) sẽ phải xây dựng lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp một cách phù hợp. Phương án để giải đấu diễn ra như mùa giải năm nay đã được tính đến.

Một lãnh đạo VPF nói với Tuổi Trẻ: "Thể thức thi đấu của mùa giải 2020 phải thay đổi giữa mùa vì bất khả kháng do COVID-19. Năm 2021 cũng không có cách nào khác là phải thi đấu theo thể thức cũ để rút ngắn thời gian thi đấu xuống cho tuyển VN và U22 tập trung. Mùa giải 2021 sẽ phải tiến hành sớm, kết thúc sớm, ngắt quãng giữa chừng rất nhiều. Việc này chắc chắn gây nhiều khó khăn cho các CLB, cầu thủ nhưng không còn cách xếp lịch thi đấu nào khả quan hơn".

Nhập tịch tiền đạo châu Âu, Philippines gửi lời thách thức đến Việt Nam

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
hlv park hang seo bóng đá việt nam vòng loại world cup 2022
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo