Quảng cáo

Olympic Tokyo có thể dời sang năm 2032

Thứ ba, 12/01/2021 10:53 AM (GMT+7)

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp ở Nhật Bản, với tình hình hiện tại, Olympic Tokyo khó có thể diễn ra trong năm nay

Theo thông tin từ Weekly True, Nhật Bản sẽ tổ chức họp quốc hội vào ngày 18/1 để đưa ra kế hoạch tổ chức Olympic. Nhiều khả năng giải đấu sẽ bị hoãn và Nhật Bản sẽ xin tổ chức lại vào năm 2032.

"Chúng tôi sẽ thông báo tổ chức lại Thế vận hội vào năm 2032, cùng lúc với quyết định hủy bỏ Olympic 2021. Hai kỳ Olympic tiếp theo đã xác định thành phố đăng cai là Paris 2024 và Los Angeles 2028, nên Tokyo sẽ là chủ nhà của kỳ Thế vận hội 2032", một nguồn tin tiết lộ với Weekly True.

Ảnh 1
Nhật Bản thất thu nặng nề vì Olympic không thể diễn ra.

Ngân sách cho Thế vận hội Tokyo đã lên tới 15,4 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD so với dự kiến. Tuy nhiên, một số cuộc kiểm toán của chính phủ Nhật Bản trong những tháng gần đây cho thấy con số thực là khoảng 25 tỷ USD. Nếu tổ chức giải mà không cho phép người hâm mộ đến theo dõi, ban tổ chức sẽ thất thu tiền vé hơn 860 triệu USD.

Trước tình hình trên, người dân Nhật Bản hầu hết đều không ủng hộ tổ chức Olympic Tokyo trong năm nay. Trong cuộc khảo sát đầu tháng 1 của Kyodo News, khoảng 80% người dân Nhật Bản tin rằng Thế vận hội Tokyo nên được hoãn lại hoặc hủy bỏ. 

Nhật Bản sắp chạm mốc 300.000 ca nhiễm nCoV. Ngày 7/1, xứ sở mặt trời mọc đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận.

Hai VĐV dính doping, cử tạ Việt Nam nguy cơ bị cấm thi đấu Olympic

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng