Quảng cáo

Đội hình UAE đắt giá hơn nhiều so với cả 4 đội ĐNA ở bảng G cộng lại

Thứ bảy, 20/07/2019 21:50 PM (GMT+7)

Theo thống kê của transfermarkt, giá trị đội hình của UAE hơn rất nhiều so với tổng giá trị đội hình của 4 đội bóng ASEAN ở bảng G cộng lại.

>>> VIDEO: Công Phượng tả xung hữu đột ở Sint-Truiden

Tất cả các cầu thủ của đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đều đang thi đấu ở các CLB trong nước. Họ không có bất cứ cầu thủ nào xuất ngoại thi đấu nhưng giá trị đội hình vẫn được định giá lên đến 23,5 triệu euro.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất trong số 4 đội đến từ Đông Nam Á nằm ở bảng G. Đó là điều dễ hiểu khi xứ sở chùa vàng sở hữu 3 cầu thủ đang thi đấu tại J-League, Nhật Bản. Trong đó, “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin được định giá 2,2 triệu euro.

bảng g vòng loại world cup 2022, đội tuyển uae, vòng loại world cup 2022, đội tuyển việt nam

Tiếp theo là tiền đạo Teerasil Dangda và hậu vệ trái Theerathon Bunmathan, lần lượt được định giá là 900.000 euro và 800.000 euro. Dangda từng ra nước ngoài thi đấu nhưng đã trở về khoác áo Muangthong, đồng thời là đồng đội của Đặng Văn Lâm. Trong khi đó Theerathon đang thi đấu cho CLB Yokohama F. Marinos của Nhật Bản. Tổng giá trị đội hình của đội tuyển Thái Lan là 7,5 triệu euro.

Đứng thứ hai về giá trị đội hình trong số các đội Đông Nam Á ở bảng G là đội tuyển Indonesia, có giá bằng một nửa đội tuyển Thái Lan (khoảng 3,98 triệu euro). Cầu thủ đắt giá nhất là tiền vệ cánh phải Riko Simanjuntak có giá 325.000 euro, anh đang khoác áo CLB Persija Jakata. Trong khi đội tuyển Malaysia được định giá bằng một nửa đội tuyển Indonesia, chỉ khoảng 1,95 triệu euro.

bảng g vòng loại world cup 2022, đội tuyển uae, vòng loại world cup 2022, đội tuyển việt nam

Dù là đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng đội tuyển Việt Nam lại là đội bóng có giá trị đội hình thấp nhất, chỉ khoảng 1,55 triệu euro. Người được định giá cao nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm có giá 300.000 euro, tiếp theo là Xuân Trường với 200.000 euro còn Công Phượng chỉ được định giá 150.000 euro.

Tổng cộng, giá trị đội hình 4 đội tuyển Đông Nam Á tại bảng G khoảng 15 triệu euro, thấp hơn nhiều so với đội tuyển UAE với 23,5 triệu euro. Rõ ràng họ là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng G ở vòng loại World Cup 2022.

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT