Quảng cáo

Bóng đá Trung Quốc sắp trở lại sau đại dịch COVID-19

Thứ tư, 18/03/2020 07:31 AM (GMT+7)
A A+

Trung Quốc đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, các hoạt động đang dần được khôi phục và giải bóng đá VĐQG Trung Quốc cũng sắp trở lại.

Sau khi dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra bùng phát ở Vũ Hán, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tạm hoãn vô thời hạn các hoạt động giải trí và thể thao, trong đó có giải bóng đá Chinese Super League.

Hiện tại, Trung Quốc đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Số ca lây nhiễm trong ngày chỉ dừng ở 1 con số, những người mắc bệnh cũng đang dần hồi phục.

Theo đó, giải bóng đá VĐQG Trung Quốc dự kiến sẽ trở lại vào ngày 18/4 tới. Nhiều CLB trong nước do lo ngại tình hình dịch bệnh đã quyết định ra nước ngoài tránh dịch, trong đó có đội đương kim vô địch Guangzhou Evergrande. Khi trở về nước, những đội bóng này sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày đúng theo quy định.

bong da trung quoc

Trong khi số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng rất ít, thì số ca mắc ngoài Trung Quốc lại tăng vọt. Trong vòng 3 tuần, số ca mắc của các quốc gia/ vùng lãnh thổ bên ngoài lục địa Trung Quốc đã tăng gấp 38 lần (từ 2681 ca vào ngày 25/2 lên 102.856 ca mắc vào ngày 17/3). Cho đến ngày 17/3, số ca mắc bên ngoài Trung Quốc đã vượt xa quốc gia này.

Ở cuộc họp ngày 17/3, UEFA đã quyết định hoãn vòng chung kết EURO 2020 trong vòng một năm do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già sẽ diễn ra từ 11/6 đến 11/7 mùa hè năm 2021.

Tại Việt Nam, V-League 2020 cũng sẽ phải dừng hoạt động cho đến ít nhất cuối tháng 3. Giải đấu mới chỉ diễn ra được 2 vòng, các trận đấu đều tổ chức trên sân không có khán giả.

VIDEO: Cú sút xa siêu phẩm của Tiến Linh vào lưới UAE (Nguồn: Next Sports)

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải vđqg trung quốc bóng đá trung quốc sắp trở lại covid-19
Xem thêm
TIN NỔI BẬT