Quảng cáo

5 đôi giày thể thao đáng chú ý nhất tháng 6

Thứ ba, 04/06/2019 15:43 PM (GMT+7)
A A+

Nếu bạn đang có kế hoạch để mua một đôi giày thể thao mới, 5 mẫu giày sắp ra mắt dưới đây có thể sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Một đôi giày thể thao sẽ phục vụ tốt cho bạn khi luyện tập nhưng cũng sẽ rất tiện dụng trong việc sử dụng hằng ngày.

Mỗi đôi giày dưới đây đều sử dụng những công nghệ mới nhất giúp đem lại hiệu quả cao khi sử dụng đúng với mục đích thiết kế ban đầu.

Bạn có thể căn cứ theo những mục đích sử dụng của bản thân để từ đó lựa chọn một đôi giày phù hợp nhất.

1. Saucony Kinvara 10

Giá: 110 Đô la Mỹ - 2,55 triệu đồng

Tốt nhất cho: Chạy bộ đường nhựa

Thế hệ thứ 10 của dòng giày Saucony Kinvara được thiết kế khá nhẹ với 221 g một chiếc. Mặc dù nhẹ nhưng lớp đệm Everun và EVA foam được tích hợp trên giày vẫn đủ để đem lại cảm giác êm ái trong mỗi bước chạy.

Phần thân giày được thiết kế với vật liệu nhẹ và thoáng có thể khô nhanh giúp chan bạn luôn khô thoáng.

2. Nike Free RN 5.0

Giá: 100 Đô la Mỹ - 2,3 triệu đồng

Tốt nhất cho: Luyện tập đa dụng, tập gym

Nike Free RN 5.0 được thiết kế để đem lại cảm giác thoải mái, tự do như khi đi chân trần cho người sử dụng.

Giày sử dụng vật liệu với độ linh hoạt rất cao, bạn có thể thoái mái uốn và thực hiện các bài tập khó khi đi đôi giày này.

Chính vì vậy, đôi giày này rất thích hợp để tập Gym, chạy bộ vừa phải với máy hoặc ngoài trời.

3. Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

Giá: 130 Đô la Mỹ - 3,1 triệu đồng

Tốt nhất cho: Chạy địa hình, đi dã ngoại

Nếu bạn là một người ưa thích các hoạt động dã ngoại ngoài trời, đây sẽ là một lựa chọn phù hợp. Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail sở hữu đế giày với rất nhiều gai để bám chắc trên nhiều bề mặt địa hình khác nhau.

Bộ đêm Airzoom tích hợp bên trong giúp chân bạn luôn êm ái trong khi sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái đi leo núi, hoặc khám phá các vùng rừng núi với sản phẩm này.

4. Adidas Alphaedge 4D Parley


Giá: 299 Đô la Mỹ - 6,9 triệu đồng

Tốt nhất cho: Người yêu thời trang và công nghệ

Adidas Alphaedge 4D Parley sử dụng công nghệ đế giày mới nhất được in với công nghệ 4D tại Thung lũng Silicon. Đề giày được phát triển với cấu trúc mắt cáo để hấp thụ chấn động của mỗi bước chân.

Ngoài công nghệ đế giày 4D, sản phẩm này vẫn được Adidas trang bị đế cao su siêu bám Continental và thân dệt Primeknit hiện đại nhất giúp đảm bảo độ thoáng.

Nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, đôi giày này còn được chế tạo một phần từ rác thải nhựa tái chế lấy từ các đại dương.

5. Nike React Presto

Giá: 120 Đô la Mỹ - 2,8 triệu đồng

Tốt nhất cho: Người yêu thời trang.

Nike React Presto có thiết kế giống với đôi Nike Air Presto - một đôi giày sneaker xuất hiện vào thập niên 2000 và thu hút sự chú ý tại Thế vận hội Sydney nhờ thiết kế đơn giản và mới mẻ.

Đôi giày sử dụng công nghệ đệm giày React mới nhất của Nike giúp đem lại những trải nghiệm thoải mái nhất khi sử dụng.

Author Thethao247.vn Thanh Tùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giày thể thao giày chạy bộ giày sneaker giày thời trang giày tập gym giày dạo phố
Xem thêm
TIN NỔI BẬT