Quảng cáo

Việt Nam đặt mục tiêu giành 65 HCV, lọt vào top 3 tại SEA Games 30

Thứ tư, 20/11/2019 09:08 AM (GMT+7)

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn cho biết mục tiêu của Việt Nam là giành 65 HCV và lọt vào tốp 3 tại SEA Games 30.

VIDEO: 3 bàn thắng để đời của Văn Quyến tại SEA Games 22

Theo đó, bóng đá nam vẫn là môn thi đấu được nhiều CĐV Việt Nam quan tâm nhất. Đội tuyển U-22+2 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên giành HCV tại đấu trường SEA Games. Cùng với đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 29.

Điền kinh Việt Nam có 46 VĐV tham dự, ban đầu đặt chỉ tiêu đoạt 15 HCV nhưng giờ chót hạ xuống còn 13 HCV. Các niềm hy vọng ở môn điền kinh đó là Quách Thị Lan (400m), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Dương Văn Thái (800 m), Nguyễn Thị Oanh (1.500 m), Nguyễn Văn Lai (5.000 m), Trần Thị Yến Hoa (100 m rào), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ).

Cách đây 2 năm tại Malaysia, điền kinh Việt Nam đã gây chấn động khu vực khi soán ngôi Thái Lan, vươn lên thống trị ngôi vị số 1 với 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ.

việt nam, u22 việt nam, sea games, sea games 30, sea games 2019

Bơi lội Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu 11-14 HCV, trong đó nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành 8 HCV. Theo tiết lộ của lãnh đạo bộ môn bơi, Ánh Viên sẽ đăng ký sơ bộ 12 nội dung thi đấu tại SEA Games 30.

Ánh Viên từng giành 8 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games các cự ly 100m, 200m ngửa và 200m tự do nữ, qua đó đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 29. Bên cạnh đó, bơi lội Việt Nam còn đặt niềm tin vào Nguyễn Huy Hoàng (ĐKVĐ Olympic trẻ, sở trường 800m và 1.500m tự do), Nguyễn Hữu Kim Sơn (400m hỗn hợp nam), Lê Thị Mỹ Thảo (200m bướm), Phạm Thanh Bảo hay Lê Nguyễn Paul.

việt nam, u22 việt nam, sea games, sea games 30, sea games 2019

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam cũng kỳ vọng vào các môn thể dục dụng cụ (mục tiêu 3 HCV) nhờ vào ĐKVĐ Lê Thanh Tùng, đua xe đạp có Nguyễn Thị Thật (2 HCV), đấu kiếm, karate (3-4 HCV), bắn súng, judo, cử tạ (1-2 HCV)…

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, bao gồm 568 VĐV tranh tài tổng cộng 43/56 môn. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang thủ đô Manila, Philippines vào ngày 26/11.

>> Xem thêm: Lịch thi đấu Sea game 30 của U22 Việt Nam

>> Xem thêm: Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất

Author Thethao247.vn Ngô Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng