Quảng cáo

Malaysia mất trụ cột ở SEA Games 30

Thứ năm, 21/11/2019 10:12 AM (GMT+7)

Một trong những ứng cử viên lớn cho tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Malaysia sẽ thiếu đi ngôi sao lớn nhất trong đội hình ở giải đấu lần này.

Highlights U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia (Chung kết SEA Games 29) (Nguồn: VTC)

Mới đây, bóng đá Malaysia vừa nhận một tin không vui khi ngôi sao rất đáng chú ý, Safawi Rasid đã phải nói lời chia tay đội tuyển vì lý do thể lực. Cụ thể, ngôi sao 22 tuổi sẽ không cùng đội U22 Malaysia tham dự SEA Games 30, sau khi đã thi đấu quá nhiều ở cả cấp đội ĐTQG lẫn Câu lạc bộ.

Việc thiếu đi Safawi Rasid sẽ là một tổn thất không nhỏ cho đoàn quân của HLV Ong Kim Swee, bởi cầu thủ này luôn luôn là mũi tấn công quan trọng trong đội hình của đội bóng có biệt danh "những chú hổ". Ở thắng lợi 2-0 trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 cách đây vài ngày, chính Rasid là cầu thủ ghi cả 2 bàn thắng cho Malaysia, đem lại 3 điểm đầy quý giá. Cầu thủ này cũng chính là tác giả của cú đá phạt đẹp mắt vào lưới ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2019, giải đấu mà Malaysia là đội về nhì.

SEA Games 30, U22 Malaysia, bóng đá nam SEA Games, Malaysia vắng trụ cột ở SEA Games, Safawi Rasid

Theo dự kiến, HLV Ong Kim Swee sẽ chốt danh sách chính thức đội hình U22 Malaysia tham dự SEA Games 30 vào ngày mai 22/11.

Tại SEA Games 30, U22 Malaysia rơi vào bảng A, cùng với đội chủ nhà Philippines, Campuchia, Myanmar và Đông Timor. Trận đấu đầu tiên của thầy trò Ong Kim Swee sẽ là cuộc đối đầu với Myanmar, dự kiến sẽ diễn ra lúc 16h ngày 25/11.

>>> CĐV châu Á tranh cãi dữ dội với kết quả VL World Cup 2022

Author Thethao247.vn Ngọc Tuấn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo