Quảng cáo

U23 Việt Nam 'không kịp thở' vì mục tiêu đi Olympic Tokyo 2020

Thứ năm, 24/10/2019 15:16 PM (GMT+7)

Từ nay cho đến VCK U23 châu Á 2020, thầy trò Park Hang Seo sẽ liên tục tập luyện và thi đấu không nghỉ để hướng đến chiếc vé dự Olympic Tokyo mùa hè tới.

V-League khép lại là lúc để các ĐTQG chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, ngoài vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 thì VCK U23 châu Á tại Thái Lan cũng là mục tiêu mà thầy trò Park Hang Seo hướng tới.

Để chuẩn bị cho giải lần này, HLV Park Hang Seo nói rằng sẽ giữ bộ khung chủ yếu là các cầu thủ thi đấu ở SEA Games sắp tới. Ngoài ra trong quá trình tập luyện sẽ tiếp tục tuyển chọn tìm ra nhân tố phù hợp.

Từ nay cho đến ngày VCK U23 châu Á khởi tranh, ĐT U23 Việt Nam (hay chính là U22 hiện tại) sẽ tham dự một loạt các trận giao hữu, giải chính thức, tập huấn mà gần như không có nhiều thời gian trống để nghỉ ngơi.

Trong những ngày tới, ngoài việc ĐTQG tập trung cho vòng loại World Cup 2022 tháng 11, ĐT U22 cũng tập luyện song hành. Trong khoảng thời gian này thầy trò Park Hang Seo sẽ chơi một trận giao hữu quan trọng gặp U22 Myanmar (17/11).

Sau đó hơn 1 tuần, U22 Việt Nam bước vào SEA Games 30. Nếu thi đấu tốt và đi đến trận chung kết, chúng ta sẽ kết thúc giải vào ngày 10/12. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ít ngày trước khi xách ba lô lên đường sang Hàn Quốc tập huấn một tuần.

Đến các ngày 27/12 và 3/1, lúc này là ĐT U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với 2 đối thủ chất lượng để tổng duyệt quân số trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á từ ngày 8/1.

Mục tiêu mà VFF giao cho thầy trò Park Hang Seo là vào đến vòng bán kết và cố gắng giành tấm vé dự Olympic 2020 tại Tokyo. Ở VCK U23 châu Á 2018, chúng ta đã đi tới trận chung kết nhưng do là năm không có Olympic sự khốc liệt sẽ không thể bằng giải đấu sắp tới trên đất Thái.

U22 Việt Nam đá tikita khiến U22 Trung Quốc choáng váng

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng