Quảng cáo

NÓNG: Lứa trẻ 'khủng' bậc nhất Việt Nam dính nghi án bán độ

Thứ năm, 19/03/2020 13:30 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây một thông tin cực sốc đã bị phanh phui khi 10 cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá độ cho một trận đấu của đội nhà ở giải U21 Quốc gia 2019.

Siêu phẩm đá phạt ở giải U19 Quốc gia 2020

Theo điều tra từ báo Tuổi trẻ, cuối tháng 8/2019 đã có rất nhiều phụ huynh bức xúc khi biết vụ việc tiêu cực ở vòng loại bảng C giải U21 Quốc gia 2019 vỡ lở.

Đó là trận đấu giữa U21 Đồng Tháp hòa 1-1 với Vĩnh Long ngày 19/6/2019. Trong đội hình ra sân ngày hôm ấy đã có đến 10/11 cầu thủ tham gia cá cược trên mạng chính trận đấu của mình.

Người duy nhất không tham gia là đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy. Từ sự việc này đã bại lộ thêm hai trận đấu nữa mà những cầu thủ này tham gia khi khoác áo Gia Định ở giải hạng Nhì Quốc gia.

Cụ thể ở giải U19 Quốc gia, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến là người cầm đầu và rủ rê các cầu thủ khác chơi cá cược với hình thức xỉu số tiền lên đến 150 triệu Đồng. Sau trận họ nhận được số tiền thắng là 133 triệu Đồng rồi ăn chia.

Đến giải hạng Nhì, Văn Tiến tiết lộ một cầu thủ đàn anh ở đội Bình Định bảo đá thắng sẽ cho tiền mình và một vài cầu thủ trẻ khác của Đồng Tháp. Đó là trận gặp Long An và Tiến cùng 7 cầu thủ nữa nhận số tiền 75 triệu Đồng. Đến trận gặp Vĩnh Long, Tiến nhận 9 triệu, chia cho 2 người nữa mỗi cầu thủ 3 triệu.

Sau đó vụ việc bị phát hiện nên Tiến phải viết bản tường trình. Tuy nhiên cách xử lý sau đó của lãnh đạo Đồng Tháp khiến dư luận bức xúc. HLV Bùi Văn Đông chỉ nói với Tiến viết đơn xin Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp xin nghỉ tập trung có thời hạn mà không nhận lương thưởng.

Cách xử lý ém nhẹm này nhận được sự bức xúc từ các phụ huynh khi có con em không dính tiêu cực nhưng không được thi đấu. Trong khi cầu thủ dính chàm vẫn ung dung xuất hiện trên sân.

Thậm chí HLV các đội khác cũng yêu cầu làm ra nhẽ vụ việc và đưa ra công an xử lý đến cùng. Theo nhiều phụ huynh ở Đồng Tháp, đây không phải lần đầu cầu thủ dính tiêu cực như thế này tại các giải trẻ. Gần nhất năm 2018 thì cầu thủ cũng làm độ ở giải U21 Quốc gia và Đại hội TDTT toàn quốc.

Thành phần của U21 Đồng Tháp chủ yếu là các trụ cột U19 Đồng Tháp. Lứa cầu thủ này đã chơi bóng với nhau nhiều năm và đã vượt qua nhiều trung tâm mạnh của cả nước như Viettel, Hà Nội, PVF, HAGL để lên ngôi ở U15 QG 2014, U17 QG 2016 và U19 QG 2018.

Cách đây không lâu VFF đã đưa hình thức phạt với các cầu thủ Bình Định và Đắk Lắk do có hành vi tiêu cực trong thi đấu ở VL U19 Quốc gia 2020.

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
cá độ Đồng Tháp
Xem thêm
TIN NỔI BẬT