Quảng cáo

Đại diện ĐT Iraq: 'Chúng tôi đang chờ quyết định của Việt Nam'

Thứ tư, 10/06/2020 19:03 PM (GMT+7)

Trưởng đoàn ĐT Iraq xác nhận thông tin ĐTQG nước này đã gửi lời đề nghị chính thức về một trận giao hữu với Việt Nam.

Theo đó Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) dự tính sẽ tổ chức ba trận giao hữu cho ĐTQG nước này. Trong đó trận đầu tiên gặp Jordan tại Doha ngày 8/9. Sau đó 8 ngày là cuộc chạm trán với Syria, trận đấu mà trưởng đoàn Iraq Basil Korkis tiết lộ chưa rõ địa điểm thi đấu.

Trận đấu thứ ba mà Iraq mong muốn là cuộc đối đầu với Việt Nam. Tuy nhiên đại diện VFF chưa có công văn trả lời đề nghị phía bạn.

"Chúng tôi cũng đã thương thảo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đảm bảo trận đấu giao hữu giữa tuyển Iraq với Việt Nam ngày 8-10. Chúng tôi đang chờ đợi sự phản hồi từ phía Việt Nam để xem trận đấu có được tiến hành hay không", ông Korkis chia sẻ với Iraq Akhbar.

Do Chính phủ chưa cho phép hoạt động lại các đường bay quốc tế bình thường, đồng thời từ nay đến tháng 10 cũng chưa thể chắc chắn về diễn biến dịch bệnh nên VFF vẫn đang phân vân.

Trong khi đó Iraq đã tích cực lên kế hoạch hâm nóng ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup bằng một loạt các trận giao hữu ngay khi FIFA và AFC chính thức ấn định ngày trở lại của giải.

Ở bảng C, Iraq đang dẫn đầu với 11 điểm, hơn 2 điểm so với đội đứng thứ hai là Bahrain. Xếp sau đó là các đội Iran (6 điểm), Hong Kong (5 điểm) và Campuchia (1 điểm). Các đối thủ còn lại của Iraq ở vòng loại sẽ là Hong Kong ngày 13-10, Campuchia ngày 12-11 và Iran ngày 17-11.

ĐT Việt Nam cũng tương tự như vị trí của Iraq và đang tràn trề cơ hội giành vé lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

>>Xem thêm: Báo Thái 'chê' lứa cầu thủ kế cận của HLV Park Hang Seo

Highlights Việt Nam vs Iraq (Asian Cup 2019)

Author Thethao247.vn Văn Hải / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT