Quảng cáo

Top những lần loại cầu thủ gây bất ngờ nhất World Cup

Thứ tư, 06/06/2018 06:29 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Leroy Sane vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2018 dù cho đã thể hiện phong độ rất cao trong màu áo Manchester City. Nhân sự kiện này, hãy cùng điểm qua những lần loại cầu thủ gây bất ngờ nhất các vòng chung kết bóng đá thế giới.

GUNNAR NORDAHL (1950)

Ông là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Thụy Điển từng sản sinh ra trong lịch sử khi cùng với 2 người đồng hương là Gunnar Glen và Niels Lindholm tạo nên AC Milan với những năm 40 – 50 của thế kỷ trước tương đối huy hoàng. Bản thân Nordahl cũng cùng bóng đá Thụy Điển giành huy chương vàng Olympic 1948. Tuy nhiên, ở World Cup 2 năm sau đó, ông bất ngờ bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia với lý do đội bóng không triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Tại cúp thế giới năm ấy, Thụy Điển xếp thứ 3 chung cuộc.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

CARLOS ALBERTO (1966)

Ông là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, tại World Cup 1966 (Anh), huyền thoại này bất ngờ bị HLV Vicente Feola gạch tên khỏi đội tuyển tham dự giải đấu. Hệ quả, Brazil với tư cách là nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng. 4 năm sau thất bại ấy, Carlos Alberto trở lại đội tuyển và đeo băng thủ quân. Ông cùng với những vũ công Samba giành chức vô địch World Cup 1970 một cách thuyết phục.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

TONY ADAMS (1990)

Adam nổi lên như một trong những trung vệ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Anh giai đoạn ấy. Ông được triệu tập lên đội tuyển tham dự Euro 1988 và tiếp tục là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự của Arsenal. Tuy nhiên, tại World Cup 1990, Tony Adams bất ngờ bị HLV Bobby Robson gạch tên khỏi đội tuyển. Dẫu vậy, người thay thế cho Adams là Mark Wright đã thi đấu tương đối tốt, giúp Tam Sư đi tới bán kết giải đấu trước khi dừng bước trước nhà vô địch sau đó là ĐT Đức.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

PAUL GASCOIGNE (1998)

2 năm sau siêu phẩm vào lưới Scotland tại Euro 1996, Paul Gascoigne dù đã qua thời đỉnh cao song vẫn đóng vai trò quan trọng giúp Middlesbrough thăng hạng lên Premier League mùa giải 1997/1998. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp ông được triệu tập lên đội tuyển Anh tham dự cúp thế giới tại Pháp.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

ROMARIO (2002)

Mối quan hệ giữa Romario và thuyền trưởng của ĐT Brazil khi ấy là Felipe Scolari chẳng mấy tốt đẹp khi cầu thủ này từng bỏ tập luyện chỉ để đi… du lịch. Do đó, với thái độ không chuyên nghiệp, Romario đã thẳng thừng bị loại khỏi danh sách Brazil tham dự World Cup 2002. Khi ấy, tiền đạo này đã 36 tuổi trong khi những vũ công Samba đang sở hữu nhiều cái tên xuất chúng như: Rivaldo, Ronaldo hay Ronaldinho.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

JAVIER ZANETTI VÀ ESTEBAN CAMBIASSO (2010)

Bộ đôi này là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất giúp Inter Milan giành cú ‘‘ăn 3’’ lịch sử ở mùa giải 2009/2010. Tuy nhiên, thành công có được với Nerazzurri không giúp Zanetti và Cambiasso được HLV Maradona triệu tập lên tuyển Argentina tham dự World Cup khi chiến lược gia này đặt niềm tin vào Gutierrez và Coloccini. Hệ quả, Albiceleste chỉ đi tới tứ kết giải đấu trước khi thua thảm 0-4 trước ĐT Đức.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

LANDON DONOVAN (2014)

Donovan là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất bóng đá Mỹ. Dẫu vậy, tại World Cup 2014, thuyền trưởng Jurgen Klinsmann đã quyết định không điền tên anh vào danh sách tham dự giải đấu tại Brazil với lý do muốn nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ như Julian Green hay M.Bradley.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

LEROY SANE (2018)

Tiền vệ 22 tuổi có một mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo Manchester City khi cùng đội bóng này giành cú đúp danh hiệu quốc nội. Bản thân Sane cũng đóng góp 14 pha lập công và 15 đường kiến tạo cho The Citizens, giúp anh có được danh hiệu ‘‘Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất NHA’’. Tuy nhiên, chừng đó là chưa thuyết phục với HLV Joachim Loew khi ông quyết định gạt cầu thủ này để đặt niềm tin vào Julia Brandt.

Leroy Sane, Tony Adams, Landon Donovan, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Romario, Đức, Brazil, Argentina, Anh, World Cup

Author Thethao247.vn Tuấn Mạnh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT