Thethao247.vn
  • zalo

HLV Malaysia: 'Chúng tôi không sợ đội mạnh nhất Đông Nam Á'

03/12/2018 13:36:00 (GMT+7) Thế Trung

Thể Thao 247 - Dù đã bỏ phí rất nhiều cơ hội để giành lợi thế trên sân nhà nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra tự tin với cơ hội góp mặt trong trận chung kết của ĐT Malaysia.

VIDEO: Malaysia 0-0 Thái Lan (AFF Cup 2018)

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Thái Lan, đội chủ nhà Malaysia đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để có một thế trận lấn lướt trước những vị khách đến từ xứ sở Chùa Vàng. Thế nhưng trong một ngày mà các chân sút của đội bóng áo vàng đều không có được sự chính xác cần thiết, Malaysia đã phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng sau vô số cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở trận lượt về sắp tới, rất nhiều khó khăn đang chờ đợi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe khi ông và các học trò phải đến làm khách trên SVĐ Rajamangala của người Thái. Dù đã lường trước được những thử thách nhưng HLV trưởng của ĐT Malaysia vẫn tỏ ra vô cùng tự tin về cơ hội chiến thắng của đội nhà.

"Các cầu thủ của tôi đang tiến bộ sau mỗi trận đấu. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã phòng ngự tốt và không để thủng lưới. Chỉ có điều các tiền đạo đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu muốn có mặt trong trận đấu cuối cùng, bạn phải kiên nhẫn và sáng suốt để tận dụng những cơ hội mà mình có được.

Malay Malaysia sẵn sàng đá đôi công trên sân của Thái LanAi cũng biết Thái Lan là đội bóng mạnh nhất khu vực. Nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng đội bóng mạnh nhất. Tôi chắc chắn rằng sức ép trên sân Rajamangala sẽ là rất khủng khiếp, và Malaysia đã sẵn sàng để đương đầu với áp lực đó. Chắc chắn Malaysia sẽ tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất và khiến các CĐV Thái Lan phải bất ngờ".

Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng chia sẻ về tình hình chấn thương của 2 cầu thủ rất quan trọng là tiền vệ Sumareh và hậu vệ Ishak: "Chấn thương của họ không quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Họ là những cầu thủ cực kỳ quan trọng nhưng tôi cũng đã có những phương án thay thế sẵn sàng nếu họ không đủ điều kiện thi đấu".

Trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tới. Đây là trận đấu được dự báo là sẽ vô cùng khó khăn cho Malaysia khi trong 3 trận đấu trên sân Rajamangala ở vòng bảng, Thái Lan đã nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 14 bàn thắng. Hơn nữa, trong đội hình của Thái Lan còn đang sở hữu ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới là tiền đạo Adisak Kraisorn với 8 lần lập công.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn