Thethao247.vn
  • zalo

Rực sáng ở AFF Cup, 2 tiền đạo Việt Nam lọt tầm ngắm CLB Thái Lan

04/12/2018 07:43:00 (GMT+7) Thế Trung

Thể Thao 247 - Sau màn thể hiện ấn tượng trong trận bán kết lượt đi trên sân của Philippines, 2 tiền đạo của ĐT Việt Nam là Anh Đức và Văn Đức đã lọt vào tầm ngắm của CLB đang chơi ở Thai League.

VIDEO: HLV Eriksson thừa nhận sức mạnh của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 3 tháng 12, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt đưa tin CLB hiện đang chơi ở Thai League là Nakhon Ratchasima vừa bất ngờ hoãn việc ký hợp đồng với tiền đạo Shahrel Fikri người Malaysia và chuyển sự chú ý sang hai chân sút đang chơi rất hay trong màu áo ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 là Phan Văn Đức và Nguyễn Anh Đức.

Thái Văn Đức và Anh Đức lọt vào tầm ngắm của CLB đang chơi ở Thai League

Với Phan Văn Đức, cầu thủ người Nghệ An đã có một năm 2018 vô cùng tuyệt vời. Để lại dấu ấn đậm nét ở giải U23 Châu Á và ASIAD 18, Đức "cọt" tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình khi lần đầu tiên được tham dự một kỳ AFF Cup. Ngoài pha xử lý cực kỳ đẳng cấp và quyết đoán để ghi bàn vào lưới Campuchia ở vòng bảng, với sự nhanh nhẹn và thông minh của mình, Phan Văn Đức thêm một lần tỏa sáng khi mang về bàn thắng ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi trước Philippines.

Văn Đức Phan Văn Đức đang có phong độ tuyệt vời ở AFF Cup 2018

Còn với Anh Đức, dù đã ở tuổi 33 nhưng anh vẫn luôn chứng tỏ sự hữu dụng của mình trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Khả năng dứt điểm hoàn thiện cùng kinh nghiệm trận mạc sau nhiều năm chinh chiến chính là những điểm mạnh nhất của Anh Đức ở thời điểm hiện tại. Giống như Phan Văn Đức, Anh Đức cũng đã có được 2 pha lập công ở AFF Cup 2018, trong đó có cú đánh đầu mở tỉ số trong trận đấu với Philippines. Bàn thắng đó đã thể hiện sự nhạy cảm bản năng của một chân sút hàng đầu.

Anh Đức Dù đã ở tuổi 33, Anh Đức vẫn rất hữu dụng mỗi khi được ra sân

Ở mùa giải năm sau, Thai League chính thức áp dụng luật cho phép các CLB được đăng ký 3 cầu thủ thuộc khu vực ASEAN trong danh sách thi đấu. Chính vì vậy, các CLB ở Thái Lan đang rất khát khao sở hữu những tài năng sáng giá nhất của Đông Nam Á. Tuy vậy, nếu muốn chiêu mộ thành công Phan Văn Đức và Anh Đức, Nakhon Ratchasima sẽ phải vượt qua thách thức từ những CLB chủ quản, nhất là với Phan Văn Đức khi tiền đạo này vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ với CLB SLNA. Hơn nữa, đội bóng xứ Nghệ cũng đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn việc bị "chảy máu tài năng".

Trước 2 tiền đạo đều có tên là Đức, một cầu thủ khác của ĐT Việt Nam là Nguyễn Quang Hải cũng được rất nhiều CLB lớn ở Châu Á đánh tiếng muốn chiêu mộ. Tuy nhiên, cả Quang Hải lẫn CLB Hà Nội đều khẳng định tương lai của tiền vệ có biệt danh Hải "con" sẽ vẫn là trong màu áo của đội bóng Thủ đô.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn