Sự trùng hợp đáng kinh ngạc của ĐTVN tại 2 kì Asian Cup 2007 và 2019

29/01/2019 09:27 (GMT+7)

Thể Thao 247 - Có rất nhiều điểm trùng hợp của đội tuyển Việt Nam giữa kì Asian Cup hiện tại và giải đấu của 12 năm về trước.

VIDEO: Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Hà Nội

Đội hình trẻ nhất Asian Cup

Sau đúng 12 năm kể từ vòng tứ kết Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam lại làm được điều tương tự tại giải đấu năm 2019 và lần này đối thủ đoạt vé vào Bán kết của 'Rồng Vàng' là Nhật Bản. Hai thế hệ khác nhau đó lại đều tham dự giải với độ tuổi trung bình trẻ nhất.

Nếu như đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 có độ tuổi là 23,1 thì thế hệ năm 2007, con số đó chỉ là 23,3, cũng thấp nhất trong số các đội giành quyền góp mặt ở VCK Asian Cup. Nếu như ở Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo đưa đến UAE một đội tuyển với nòng cốt là dàn cầu thủ U23 thì năm 2007, HLV Riedl cũng làm điều tương tự khi có tới 12/23 cầu thủ là thành phần của lứa U23 Việt Nam khi đó.

vn1

Duyên Tây Á

Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE, Qatar ở vòng bảng. Vòng Tứ kết, chúng ta đụng độ Iraq và dừng bước. Có tổng cộng 3/4 trận đấu Việt Nam phải đối đầu với những đội Tây Á. Còn Asian Cup năm nay, đội bóng áo đỏ phải đụng độ tới 4/5 đối thủ Tây Á theo thứ tự: Iraq, Iran, Yemen và Jordan.

Nếu như 12 năm về trước, đội tuyển Việt Nam thắng 1, hòa 1 và thua 1 trong 3 lần đối đầu Tây Á thì ở giải năm nay, ĐTVN thắng 2, thua 2.

Đều để lọt lưới 7 bàn

Tại Asian Cup 2007, thầy trò HLV Alfred Riedl để thủng lưới 7 bàn bao gồm 5 bàn ở vòng bảng và 2 bàn ở tứ kết. Còn năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng để thủng lưới 5 bàn ở vòng bảng, 1 bàn ở vòng 16 đội và 1 bàn ở tứ kết.

vn2

Đều ghi được 4 bàn ở vòng bảng

Cả 3 trận vòng bảng ở 2 giải này, đội tuyển VN đều ghi được 4 bàn thắng, trong đó đều có các bàn thắng được ghi bởi 1 hậu vệ đội nhà và 1 bàn phản lưới nhà của cầu thủ đối phương.

Tại Asian Cup 2007, hậu vệ Huỳnh Quang Thanh là người ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước UAE, trong khi hậu vệ Quế Ngọc Hải là người ấn định chiến thắng 2-0 trong trận gặp Yemen ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Tại Asian Cup 2007, Suzuki Keita là hậu vệ đá phản lưới nhà khi Nhật Bản gặp Việt Nam. Còn Asian Cup năm nay, trung vệ Ali Faez của Iraq là người đá phản lưới nhà giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có được bàn thắng đầu tiên của giải.

vn3

Đều có được 1 trận thắng với tỷ số 2-0

Nếu như trận mở màn Asian Cup 2007 trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đè bẹp UAE (khi ấy là Đương kim vô địch giải khu vực) với tỷ số 2-0 thì ở giải lần này, Việt Nam đã vượt qua Yemen với cùng tỷ số để giành lợi thế lớn để vào vòng 16 đội. Các bại tướng của Việt Nam trước sau 12 năm đều đến từ Tây Á.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy 29.01.2019