Quảng cáo

Lịch thi đấu của lứa U22 Việt Nam trong năm 2019

Thứ bảy, 16/02/2019 09:09 AM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Trong năm 2019, lứa 1997 trở về sau gồm Quang Hải, Đức Chinh... sẽ có một lịch trình thi đấu cực kì dày đặc ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

U22 Việt Nam sẽ đá giải nào trong năm 2019?

Mới đây, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã ấn định thời gian tổ chức giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Theo đó, giải đấu này sẽ được diễn ra từ ngày 18/02 đến ngày 02/03 năm sau tại Campuchia. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm giúp các quốc gia trong khu vực có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi hướng đến Vòng loại U23 châu Á 2020 và xa hơn là SEA Games 30.

>> Cập nhật NGAY lịch đá bóng giải vô địch U22 ĐNÁ tại địa chỉ: https://thethao247.vn/73-lich-thi-dau-u22-dong-nam-a-2019-d173616.html

Do những cầu thủ sinh năm 1996 trở về trước như Công Phượng, Văn Đức hay Văn Toàn... đã quá độ tuổi dự SEA Games 2019 và U23 châu Á 2020 nên nhiệm vụ trọng tâm sẽ được đặt vào lứa cầu thủ có độ tuổi từ 21 trở xuống.

u22-viet-nam

Như vậy, bên cạnh chiến dịch Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30, bóng đá Việt Nam sẽ có một năm vô cùng bận rộn, nhất là với lứa cầu thủ 1997 trở về sau gồm Quang Hải, Tấn Sinh, Tiến Linh, Trọng Đại... bởi những cầu thủ này sẽ vừa phải làm nhiệm vụ ở cả CLB lẫn ĐTQG.

Cụ thể, lịch trình dày đặc của lứa cầu thủ này sẽ bắt đầu ngay từ cuối năm 2018:

Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2018 (từ 7/11 đến 17/11/2018)

AFF Cup 2018* (từ 8/11 đến 15/12/2018)

Asian Cup 2019* (từ 06/01 đến 01/02/2019)

U22 Đông Nam Á 2019 (từ 18/02 đến 02/03/2019)

Vòng loại U23 châu Á hay Vòng loại Olympic Tokyo 2020 (18/03 đến 26/03/2019)

Các giải đấu chuyên nghiệp Quốc gia 2019 (khởi tranh từ tháng 3 đến tháng 9/2019)

Bóng đá nam SEA Games 30 (30/11 đến 10/12/2019)

(*: giải đấu có thể được triệu tập tham dự)

Trước mắt, với lịch thi đấu dày đặc trải dài từ AFF Suzuki Cup, Asian Cup, các cầu thủ nằm trong diện U22 sẽ khó có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn. Bởi Giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 18/02, theo Âm lịch là ngày 14 tháng Giêng Tết Kỷ Hợi. Thế nên, ngay sau khi ăn Tết cùng gia đình, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ phải lên tập trung để chuẩn bị cho giải đấu này.

Author Thethao247.vn Ngọc Bảo / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan