Thethao247.vn
  • zalo

Cựu HLV ĐTVN: 'Nếu Đức Chinh, Công Phượng ghi bàn được thì tốt'

03/12/2018 07:46:00 (GMT+7) Ngọc Bảo

Thể Thao 247 - Chia sẻ quan điểm sau chiến thắng của ĐTVN, HLV Hoàng Văn Phúc tiếc nuối với hai pha bỏ lỡ của Hà Đức Chinh và Nguyễn Công Phượng.

VIDEO bàn thắng Việt Nam 2-1 Philippines

Đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 rất ấn tượng trước Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Dù phải chơi trên sân khách, HLV Park và các học trò chịu khá nhiều sức ép đến từ dàn cầu thủ to cao của đối phương. Tuy nhiên sau 90 phút, Việt Nam đã có được điều mình cần nhờ các pha lập công của Anh Đức và Văn Đức. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn có thể có thêm bàn thắng nếu như Công Phượng và Đức Chinh không bỏ lỡ ở những phút cuối.

Theo quan điểm của HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển Việt Nam tuy chiến thắng nhưng đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi trình độ của Philippines nay đã tiến bộ rất nhiều.

>> Báo Anh: “Việt Nam khiến Eriksson nhận trái đắng đầu tiên”

dtvn

'Hôm nay đội tuyển chơi tốt, cách chơi rất hợp lý. Ông Park chuẩn bị đội hình trận này tốt. Philippines chơi theo thể lực, sức mạnh nên ông Park đã thử nghiệp cặp tiền vệ Đức Huy - Hùng Dũng từ trận Campuchia. Trận này 2 em bắt nhịp rất tốt.'

'Càng vào sâu thì các đối thủ càng mạnh. Philippines hay Thái Lan có hàng tiền vệ, hàng công rất tốt. Bóng đá là vậy không thể lúc nào cũng sạch lưới được. Nhìn về số cơ hội tổng thể Việt Nam hơn rất nhiều. Nếu Đức Chinh tận dụng được 2 cơ hội, hay Công Phượng tận dụng được cơ hội thì tỷ số còn cao hơn cho Việt Nam. Hàng thủ chúng ta hôm nay thủng lưới nhưng tôi vẫn đánh giá cao.'

Nói về các tình huống bỏ lỡ của Đức Chinh và Công Phượng, HLV CLB Quảng Nam tiếp:

'Tình huống Quang Hải chuyền cho Hà Đức Chinh, ở thế đối mặt thì có thể đi thêm 1 nhịp nữa nhưng Chinh lại hơi vội. Công Phượng thì có pha độc diễn, solo rất đẹp rồi, quá hoàn hảo rồi, nhưng khi dứt điểm quả thật không may, đó là do không may mắn mà thôi.'

cong phuong

'Đức Chinh từ đầu giải chưa đá, trận này mới được tung vào sân. Nhưng tầm hoạt động, khả năng chọn vị trí của em rất tốt. Nếu bình tĩnh hơn đã có bàn rồi. Nhìn tổng thể đội tuyển đá rất tốt, trên sân khách mà.'

Ở trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình sau đây 4 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu Philippines dưới sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả. HLV Hoàng Văn Phúc không lo ngại về việc các cầu thủ sẽ bị tâm lý mặc dù ở 2 trận bán kết AFF Cup trên sân nhà trước đó, Việt Nam thường phải nhận những kết quả không tốt.

'Ông Park rất có kinh nghiệm rồi và đội ta cũng có kinh nghiệm 2 trận lượt về Bán kết AFF Cup gần đây. Các cầu thủ cũng cần phải rút kinh nghiệm từ lớp đàn anh đi trước. Khán giả là một phần thôi, cái chính là các em phải chơi với đầu óc lạnh lùng.'

'NHM thì bao giờ cũng kì vọng đá phải dồn lên, áp đối thủ, đẹp mắt. Nhưng hiện chúng ta đang lợi thế, phải chọn lối đá cho hợp lý. Có thể chúng ta vẫn chơi phòng ngự phản công. Philippines buộc phải thắng đậm với đi tiếp, khi đó sẽ có các khoảng trống lộ ra. Nếu chơi hợp lý thì chúng ta sẽ đi tiếp', HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Thể Thao 247 - Tinnhanhonline.vn