Sanest Khánh Hòa dốc toàn sức lực cho Đại hội TDTT toàn quốc

Thứ bảy, 24/11/2018 14:56 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Đại hội TDTT toàn quốc 2018 chính là mục tiêu lớn nhất và cuối cùng của Sanest Khánh Hòa tại mùa giải 2018. Lúc này, HLV Thái Quang Lai đang dồn toàn bộ sức lực để có thể cùng đội bóng giành lại hào quang, qua đó vớt vát lại nỗi buồn khi out khỏi top 4 ở giải vô địch quốc gia.

Ở đầu mùa giải năm nay, Sanest Khánh Hòa - nhà ĐKVĐ quốc gia đã tạo ra cú sốc rất lớn với làng chuyền Việt Nam khi văng khỏi top 4, và đánh mất tấm vé có mặt ở Cup Hùng Vương cũng như vòng chung kết Cup quốc gia. Tuy nhiên không lâu sau đó, các học trò của HLV Thái Quang Lai đã lập được kỳ tích trên đấu trường châu Lục khi giành hạng 4 tại Giải vô địch CLB nam châu Á, bên cạnh đó phụ công Đình Nhu còn giành được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất của giải. Gần đây nhất tại siêu Cup Đạm Cà Mau 2018, Sanest Khánh Hòa cũng đã xuất sắc vượt qua 3 đội bóng rất mạnh để lên ngôi tại giải, qua đó lấy niềm tin của NHM.

Đại hội TDTT toàn quốc 2018 chính là mục tiêu lớn nhất và cuối cùng của Sanest Khánh Hòa tại mùa giải 2018. Lúc này, HLV Thái Quang Lai và các học trò đã có mặt ở Hà Nội để sẵn sàng bước vào thử thách đang chờ họ ở phía trước. Lối chơi của Khánh Hòa giờ đây không còn quá phụ thuộc vào Ngô Văn Kiều hay Từ Thanh Thuận như trước, thay vào đó là sự linh hoạt đến từ bộ đôi phụ công Triển Chiêu và Đình Nhu. Dương Văn Tiên và Quang Đoàn cũng đang có phong độ tốt, bên cạnh sự trở lại của Quốc Đoàn. 

Nếu như cách đây 4 năm, Khánh Hòa chỉ có được tấm huy chương đồng tại Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Nam Định - Thái Bình, thì sau 4 năm HLV Thái Quang Lai đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết để cạnh tranh tấm huy chương vàng.

Danh sách 14 VĐV Sanest Khánh Hòa tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018:

Nhóm chuyền hai:

1. Trần Xuân Tân (1990, 1m80)

2. Lê Văn Việt (1992, 1m89)

3. Lê Quốc Thiện (1998, 1m89)

Nhóm phụ công:

4. Trần Triển Chiêu (1996, 1m95)

5. Nguyễn Đình Nhu (1993, 1m95)

6. Nguyễn Thanh Phương (1997, 1m90)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Dương văn Tiên (1998, 1m90)

8. Từ Thanh Thuận (1992, 1m93)

9. Ngô Văn Kiều (1984, 1m96)

10. Nguyễn Quốc Đoàn (1997, 1m87)

11. Lê Quang Đoàn (1995, 1m85)

12. Nguyễn Văn Phong (1989, 1m90)

Nhóm libero:

13. Huỳnh Trung Trực (1990, 1m76)

14. Phạm Tấn Đạt (1995, 1m65)


Author Thethao247.vn Vương Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT