Quảng cáo

Jamie Vardy: ‘Đội tuyển Anh đã có màn trình diễn rất hay trước Bỉ’

Thứ sáu, 29/06/2018 19:24 PM (GMT+7)
A A+

Dù thua đội tuyển Bỉ 0-1 nhưng tiền đạo Jamie Vardy vẫn ca ngợi "Tam Sư" đã có màn trình diễn rất hay.

Jamie Vardy, cầu thủ của Leicester City đã có 90 phút thi đấu trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Bỉ ở lượt trận cuối cùng bảng G World Cup 2018. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng anh đã không thể ghi bàn trong trận thua 0-1 của Tam Sư.

Thua trận và mất vị trí đầu bảng, thế nhưng Vardy vẫn tự hào với màn trình diễn của đội nhà. “Tôi nghĩ đây là một màn trình diễn rất hay. Chúng tôi chơi đúng với phong cách của mình, tạo ra nhiều cơ hội nhưng tiếc là không thể tận dụng thành công. Đội tuyển Anh sẽ tiếp tục tập luyện và hướng tới trận đấu ở vòng 16 đội gặp Colombia” - BBC dẫn lời.

Jamie Vardy hiện đang khoác áo CLB Leicester City thi đấu ở Premier League. Mùa giải vừa qua ‘bầy Cáo’ đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn cán đích ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Vardy từng là mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB lớn ở Premier League. Tuy nhiên gần như chắc chắn anh vẫn sẽ gắn bó với Leicester ở mùa giải 2018/19.

Mới đây, Leicester City cũng thông báo đạt được thoả thuận thành công với W88 và trở thành đối tác chính thức cho mùa giải 2018/19 và 2019/20 tại Premier League.

Được biết, bản hợp đồng  thời hạn 2 năm này cho phép W88 khai thác hình ảnh của Leicester cả trong và ngoài sân cỏ. Phát triển nội dung độc quyền với những ngôi sao bóng đá trong câu lạc bộ và được quyền công khai hình ảnh thương hiệu  trên các hình ảnh quảng cáo ngoài trời. Hợp đồng được môi giới bởi nhà truyền thông thể thao hàng đầu Lagardére Sport. Đây được xem như thành công lớn của Leicester trước thềm mùa giải mới.

Leicester City Football Club còn được biết đến là The Foxes (bầy cáo), là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power (trước đó được gọi là sân Walkers) ở Leicester. Đội là nhà vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 (sớm hai vòng đấu), lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm.

Các danh hiệu đạt được

Giải đấu cấp thứ nhất của Anh (hiện tại là Premier League)

•           Vô địch (1): 2015-2016

•           Á quân (1): 1928–29[10]

Giải đấu cấp thứ hai của Anh (hiện tại là Football League Championship)

•           Vô địch (7): 1924–25, 1936–37, 1953–54, 1956–57, 1970–71, 1979–80, 2013–14

•           Á quân (2): 1907–08, 2002–03

•           Thắng play-off (2): 1993–94, 1995–96

•           Á quân play-off (2): 1991–92, 1992–93

Giải đấu cấp thứ ba của Anh (hiện tại là Football League One)

•           Vô địch (1): 2008–09

FA Cup

•           Á quân (4): 1949, 1961, 1963, 1969

Cup Liên đoàn bóng đá Anh

•           Vô địch (3): 1964, 1997, 2000

•           Á quân (2): 1965, 1999

FA Charity Shield

•           Vô địch (1): 1971

Author Thethao247.vn Lê Nhung / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Leicester City Football Club bóng đá anh w88
Xem thêm
TIN NỔI BẬT