Vào vòng 3 Paris Masters, Nadal chính thức giữ ngôi số 1 TG

Thứ tư, 01/11/2017 23:18 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Rafael Nadal đã trở thành tay vợt già nhất nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới khi kết thúc năm 2017 ở tuổi 31 sau chiến thắng 7-5 và 6-3 trước tay vợt người Hàn Quốc Hyeon Chung tại vòng 2 Paris Masters.

Đây là lần thứ 4 mà Nadal kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới sau các năm 2008, 2010 và 2013. Ở tuổi 31, Nadal cũng trở thành tay vợt già nhất kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới.

Nadal trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử ATP kết thúc năm ở vị trí số 1 nhiều hơn 3 lần. Các tay vợt trước đó làm được điều này bao gồm: Pete Sampras, Jimmy Connors, Roger Federer, Novak Djokovic, Ivan Lendl và John McEnroe.

Sau trận đấu Nadal chia sẻ: "Tôi rất vui vì mọi thứ. Thật là một năm tuyệt vời. Một năm trước, tôi chẳng thể nào dám mơ đến việc mình sẽ trở lại vị trí số 1 thế giới khi kết thúc mùa giải, vì vậy tôi cảm thấy rất hạnh phúc." "Nhưng mùa giải chưa kết thúc, tôi đang ở Paris và tôi muốn tiếp nối mùa giải thành công này. Với tôi, tôi nghĩ mình đã chơi tốt ngay từ khi mùa giải bắt đầu, nhưng đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mùa giải sân đất nện và đặc biệt là danh hiệu thứ 10 tại Roland Garros".


Việc Federer không tham dự Paris Masters đã mở đường cho Nadal mà không gặp bất cứ trở ngại nào khác. Nadal đã soán ngôi vị số 1 thế giới của Andy Murray từ tháng 8, đồng thời là việc Federer rút lui khỏi Cincinnati Masters. Hiện tại trên bảng xếp hạng, Nadal đang có 10465 điểm và Federer có 9005 điểm.

Tại vòng 3, Nadal sẽ gặp Pablo Cuevas vào ngày thứ 5.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Rafael Nadal
Xem thêm
TIN NỔI BẬT