Quảng cáo

Lê Tú Chinh giành HCV 100m nữ tại giải VĐQG 2017

Thứ hai, 23/10/2017 17:44 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Giải Vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 được tổ chức từ ngày 23/10/2017 đến 27/10/2017, tại sân vận động Thống Nhất ( các nội dung trong sân vận động) và Quận 2 ( nội dung chạy Marathon và đi bộ 20km), quy tụ 51 đơn vị và khoảng 500 vận động viên.

Ngày hôm nay, 23/10 đã diễn ra lễ khai mạc giải điền kinh VĐQG 2017 và khởi tranh những nội dung thi đấu đầu tiên. Không có quá nhiều bất ngờ trong buổi sáng và chiều nay khi các VĐV được đánh giá cao hơn giành HCV.

Lê Tú Chinh (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) tiếp tục thể hiện phong độ cao trong năm nay khi có được tấm HCV ở nội dung sở trường 100m nữ. Trong phần thi bán kết diễn ra vào đầu giờ chiều nay, Tú Chinh đã không gặp nhiều khó khăn để đứng đầu vòng loại với thời gian 11.59 giây. Và trong phần thi chung kết này, "nữ hoàng tốc độ mới" của điền kinh Việt Nam tiếp tục tỏ ra vượt trội so với các VĐV còn lại để giành HCV với thời gian 11.55 giây. Tuy thành tích này chưa thể phá được kỷ lục bản thân, nhưng cũng được coi là chấp nhận được, khi Tú Chinh đã "cày ải" tương đối nhiều trong giai đoạn nửa cuối năm 2017. Đồng đội của Tú Chinh là Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Thị Thu lần lượt giành HCB - 11.77 giây và HCĐ - 12.022 giây.

Tú Chinh trong lượt thi bán kết chiều nay

Ở nội dung 100m nam, với việc Lê Trọng Hinh không tham dự do chấn thương, cuộc canh tranh tấm HCV trở nên quyết liệt hơn. Và chỉ hơn nhau có 1% giây, Ngọc Nghĩa của đoàn Công an Nhân dân đã giành HCV (10.67 giây), Bùi Bá Hạnh (Quân đội) chấp nhận giành tấm HCB.

Nguyễn Thị Huyền cũng không có đối thủ ở đường chạy 400m rào nữ khi cô cán đích đầu tiên với thời gian 59.50 giây, bỏ xa người về nhì là Lê Thị Hồng Hân (Vĩnh Long) tới gần 3 giây - 1:02.04 giây.

Đỗ Quốc Luật giành HCV 5000m nam cho đoàn Quân Đội với thời gian 15:31.97 giây, đoàn Thanh Hóa có thêm một tấm HCB khi Lê Văn Thao về nhì (15:34.47 giây).

Tại nội dung 3000m chướng ngại vật nữ, Nguyễn Thị Oanh (đoàn Bắc Giang) giành HCV với thời gian 10:27.03 giây. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Thị Lan (Thanh Hóa) - 10:59.55 giây và Nguyễn Thị Hường (Quảng Bình) - 11:13.88 giây.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Lê Tú Chinh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT