Quảng cáo

VĐV Malaysia giành HCV SEA Games 29 dương tính với doping

Thứ tư, 04/10/2017 13:52 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - VĐV Malaysia giành HCV dương tính doping tại SEA Games 29; HLV Kiatisak dẫn dắt đội bóng Bỉ... là những tin tức thể thao nổi bật chiều 04/10.

VĐV Malaysia giành HCV dương tính doping tại SEA Games 29

Theo tờ The Star, sau khi nhận được kết quả, SEAGF đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết và kiểm tra chi tiết trước khi công bố danh tính các VĐV sử dụng chất cấm ở SEA Games 29 trong vài tuần tới. Trong một tuyên bố hôm 3.10, Chủ tịch Uỷ ban Y tế SEA Games Datuk Dr SS Cheema nói: “Tôi có thể khẳng định chúng tôi có 3 kết quả xét nghiệm dương tính. Hiện tại chúng tôi chưa thể công bố chi tiết vì chưa nhận được một số phân tích”.

Tuyên bố của SEAGF đã phá tan hy vong của Malaysia về cam kết không có VĐV của họ dính doping ở ngày hội thể thao Đông Nam Á năm nay như kỳ sự kiện này tại Singapore cách đây 2 năm. Theo đó, trong 3 VĐV bị phát hiện sử dụng doping, có 1 VĐV của Malaysia, 2 VĐV còn lại thuộc các quốc gia khác. Trước SEA Games 2017, phía chủ nhà Malaysia khẳng định việc mạnh tay với doping bằng việc kiểm tra hơn 80% số lượng VĐV trước khi tranh tài. Thậm chí, theo một nguồn tin, VĐV của Malaysia nằm trong số bị phát hiện sử dụng chất cấm đã đoạt HCV ở môn nhảy cầu.

The Star cho hay 3 VĐV sau khi được công bố danh tính có thể đề nghị kiểm tra mẫu B. Sau đó, SEAGF sẽ tiến hành điều tra và đưa ra hành động tiếp theo. Tuy nhiên, 3 VĐV trên nhiều khả năng sẽ bị đình chỉ thi đấu tạm thời cho đến khi vụ việc được giải quyết.

HLV Kiatisak dẫn dắt đội bóng Bỉ

Tờ Bangkokpost (Thái Lan) đã đăng tải bài viết thông báo tập đoàn King Power Group đang chuẩn bị đưa Kiatisak sang dẫn dắt đội bóng Oud-Heverlee Leuven thuộc Belgian First Division B – giải hạng 2 của Bỉ. Thông tin này được ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha, giám đốc điều hành King Power Group và là Phó chủ tịch CLB Leicester chính thức xác nhận.

Ông Aiyawatt cho biết "Kiatisak đang bận hoàn thành khóa học của AFC để lấy bằng HLV chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ chờ quyết định cuối cùng của anh ấy và dự kiến chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận chi tiết vào những ngày tới. Bất kỳ một HLV người Thái nào có kinh nghiệm và tài năng đều có thể liên hệ với chúng tôi. Tôi không dành sự ưu ái đặc biệt nào cho Kiatisak cả và tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có được một cơ hội khác ở châu Âu, thậm chí là một đội bóng danh tiếng hơn Oud-Heverlee Leuven".

Ronaldo gửi bóng vàng đấu giá từ thiện

Theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo đã gửi tặng Quả bóng vàng cho buổi đấu giá của quỹ từ thiện Make-A-Wish. Quỹ này chuyên giúp đỡ trẻ em bệnh tật thực hiện ước mơ. Pep Guardiola và HLV Jose Mourinho cũng đóng góp mỗi người 30.000 euro cho sự kiện. Buổi đấu giá của tổ chức Make-A-Wish là sự kiện từ thiện lớn nhất tại London. Tỷ phú giàu nhất Israel, ông Idan Ofer (người bên trái) đã mua lại Quả bóng vàng của Ronaldo với giá 600.000 euro. Số tiền được chuyển thẳng vào tài khoản của quỹ Make-A-Wish.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng