Quảng cáo

Thái Lan tố Malaysia chơi xấu 'vơ vét' huy chương SEA Games

Thứ ba, 29/08/2017 13:21 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước đại hội, Thái Lan tố chủ nhà Malaysia chơi xấu để 'vơ vét' huy chương SEA Games 29.

Võ sỹ Thái bị xử thua vì đánh chấn thương võ sỹ chủ nhà

Việc các nước chủ nhà đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, không phải chuyện quá xa lạ, bởi 6/10 kỳ gần nhất các nước đăng cai đều dẫn đầu. Điều bất cập của đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á chính là việc các nước đăng cai loại bỏ những môn thi đấu ở Olympic, thay vào đó là những môn xa lạ về tên gọi cũng như mức độ phổ biến để làm lợi cho 'việc vơ vét huy chương của họ.

Không chỉ loại bỏ nhiều môn, mà những môn được giữ lại để thi đấu cũng bị nước chủ nhà cắt xén nội dung thế mạnh của các đoàn khác. Theo trưởng đoàn Thái Lan, Malaysia đã loại môn quyền anh nữ khỏi nội dung thi đấu của đại hội trong khi đưa vào các môn khác như bóng quần hay trượt băng nghệ thuật và điều này gây khó khăn cho đoàn Thái Lan.

Nói về việc chơi xấu để vơ vét cật lực huy chương tại SEA Games 29 của nước chủ nhà, trưởng đoàn Thái Lan cho biết. "Malaysia đưa các môn thể thao thế mạnh của họ vào nội dung thi đấu của SEA Games 29 trong khi loại bỏ những môn thể thao sở trường của các quốc gia khác".

Thái Lan vẫn luôn là cường quốc thể thao tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt họ luôn đi đầu ở rất nhiều môn Olympic như bóng đá, futsal, điền kinh... Đến với SEA Games 29 với lực lượng hùng hậu bao gồm 816 VĐV, chỉ đứng sau chủ nhà Malaysia 844 VĐV. Chính vì vậy Thái Lan đã đặt chỉ tiêu huy chương rất cao tại đại hội năm nay với 109 HCV.

Thế nhưng chỉ 1 ngày trước khi SEA Games kết thúc, Thái Lan vẫn còn một khoảng cách rất xa đến chỉ tiêu. Trưởng đoàn thể thao Thái Lan thừa nhận họ khó có thể đạt được chỉ tiêu đã đề ra trước đó: "Chúng tôi không thể giành một số HCV và cơ hội nhất toàn đoàn của Thái Lan là không có. Chúng tôi sẽ chỉ có khoảng 80 HCV, thấp hơn 20% so với mục tiêu đề ra là giành 109 HCV".

Tính đến 11h30 ngày 29/8, đoàn Thái Lan mới giành được 60 HCV, 72 HCB và 75 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam với chỉ 460 VĐV vẫn xuất sắc đứng thứ 3 toàn đoàn khi giành được 56 HCV, 43 HCB và 52 HCĐ. Trong khi chủ nhà Malaysia bỏ xa các đoàn còn lại với 112 HCV, 78 HCB và 71 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 29/8

Quốc GiaHCVHCBHCĐTotal
MASMalaysia 112 78 71 261
THAThailand 60 72 75 206
VIEViet nam 56 43 52 154
SGPSingapore 48 44 63 155
INAIndonesia 32 54 62 148
PHIPhilippines 23 30 57 110
MYAMyanmar
7 9 19 35
LAOLao PDR 2 3 13 18
CAMCambodia 1 1 10 12
BRUBrunei 0 4 7 11
TLSTimor Leste 0 0 1 1

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng