Quảng cáo

Thái Lan không mạnh, nhưng U22 Việt Nam thắng vẫn 'đã'

Thứ hai, 21/08/2017 12:42 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Vượt Thái Lan, Việt Nam vào top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29; Bầu Đức khẳng định Việt Nam Thắng Thái Lan là những tin SEA Games 29 nổi bật trưa 21/8.

Vượt Thái Lan, Việt Nam vào top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29

Chiếc HCV của Nguyễn Thị Thật là HCV thứ 6 của đoàn TTVN tại SEA Games 29. Thành tích này giúp Việt Nam tạm thời vượt mặt Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương với 6 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Thái Lan đang đứng thứ 4 với 5 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Hiện đang đứng đầu vẫn là chủ nhà Malaysia với 16 HCV, 13 HCB, 9HCĐ. Đứng thứ hai là Singapore với 8 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ. Chiều tối nay, đoàn TTVN kì vọng sẽ giành 3-5 HCV ở các môn bơi.

Quốc GiaHCVHCBHCĐTotal
MASMalaysia 17 15 11 43
SGPSingapore 9 10 7 26
VIEViet nam 6 3 4 13
THAThailand
5 4 6 15
INAIndonesia 3 4 10 17
MYAMyanmar 2 2 0 4
PHIPhilippines 1 2 2 5
LAOLao PDR 0 1 1 2
BRUBrunei 0 0 4 4
CAMCambodia 0 0 3 3
TLSTimor Leste 0 0 0 0

Bầu Đức khẳng định Việt Nam Thắng Thái Lan

Ngày mai 22-8, thầy trò Hữu Thắng sẽ bước vào trận đấu then chốt với Indonesia và sau đó 2 ngày là kình địch Thái Lan - nền bóng đá mà bầu Đức luôn ấp ủ có một ngày bóng đá Việt Nam vượt qua họ để dẫn đầu Đông Nam Á.

"Năm nay Thái Lan không mạnh nhưng tôi vẫn muốn xem các cầu thủ U22 Việt Nam thắng Thái Lan và thắng đối thủ này coi mới đã. Người ta bảo "nói trước bước không qua" nhưng tôi vẫn nói và tin rằng U22 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan. Lứa cầu thủ của HLV Hữu Thắng bản lĩnh và dày dạn hơn rất nhiều so với đồng nghiệp ở Đông Nam Á. Bọn nhỏ từng trải qua hàng chục giải quốc tế, thêm ba năm lăn lộn ở V-League thì tích lũy kinh nghiệm đầy mình".

HLV Lê Thụy Hải chê U22 VN đá kém nhiệt

Trong trận đấu tối qua, dù phải chạm trán đối thủ cứng cựa là U22 Philippines, thế nhưng U22 Việt Nam vẫn dễ dàng vận hành lối chơi và tổ chức thế trận áp đảo đối thủ. Sau khi có những 2 bàn thắng các học trò của HLV Hữu Thắng chủ động chơi chậm để giữ sức cho các trận gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan sắp tới.

Tuy nhiên việc các tuyển thủ U22 Việt Nam thi đấu theo kiểu cầm chừng chờ hết giờ, khiến HLV Lê Thụy Hải không thể hài lòng. Theo vị chiến lược gia này thì các học trò của HLV Hữu Thắng cần tôn trọng các bàn thắng ghi được bằng cách ăn mừng thật sung sướng.

Cụ thể, ông Hải 'lơ' chê trách các tuyển thủ thi đấu thiếu nhiệt: "Tôi thấy buồn khi U22 Việt Nam kém nhiệt, không cho thấy sự sung sướng. Không cần biết là bàn đầu tiên hay thứ mấy thì cũng đều đáng ăn mừng, vì trong bóng đá làm bàn rất khó. Đây tôi thấy đến bàn thứ 3 thì các cầu thủ U22 Việt Nam thì gần như không ai bắt tay ai nữa. Nếu nghĩ rằng việc ghi bàn ấy là dễ dàng thì họ chưa thực sự hiểu về bóng đá. Lắm khi chúng ta ghi bàn ngay sau pha phối hợp đầu tiên nhưng 89 phút sau thì không ăn được nữa".

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng