Quảng cáo

VFF hậu thuẫn HLV Park Hang Seo chinh phục World Cup và SEA Games

Thứ tư, 10/04/2019 15:01 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Nhằm giúp HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 2019, VFF sẽ tập trung ĐTQG và U23 Việt Nam cùng lúc.

Ở đợt FIFA Day gần đây, ĐT Việt Nam có lịch đá trận tranh siêu cup Đông Á - Đông Nam Á với ĐT Hàn Quốc. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hủy, do VFF và HLV Park Hang Seo muốn tập trung lực lượng tốt nhất cho U23 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á 2020.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đặt câu hỏi: Tại sao không tập trung ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Day? Nhiều ý kiến cho rằng những trận giao hữu sẽ giúp ĐTQG có cơ hội cọ xát và đánh giá lực lượng trước thềm những giải đấu lớn. HLV Park Hang Seo phải kiêm nhiệm lứa U23 nhưng lại không thể 'phân thân', nên 1 trong 2 đội tuyển sẽ phải nghỉ nếu đội còn lại đá giải.

Trước những ý kiến từ NHM và các chuyên gia, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã lên tiếng cho biết kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 cùng lúc trong các đợt FIFA Day.

Ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng một lúc trong các đợt FIFA Day. Bên cạnh các trận đấu của ĐTQG thì đội U23 Việt Nam cũng sẽ có những trận giao hữu. Điều này giúp cho Ban huấn luyện các đội có những đánh giá, nhận định, kiểm tra chuyên môn cho các cầu thủ.

Cần phải nói rằng trong năm 2019 này, chúng ta đan xen 2 nhiệm vụ. Một là ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai là đội U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games cuối tháng 11 này. Tất nhiên nếu như vậy thì số lượng cầu thủ tập trung sẽ là rất lớn".

ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tập trung trở lại vào cuối tháng 5 và tham dự giải King's Cup 2019 tại Thái Lan từ 5-8 tháng 6. Tại giải đấu này, 'Rồng vàng' sẽ chạm trán 'quân xanh' rất chất lượng là Curacao - ĐT đứng hạng 82 thế giới và sỡ hữu rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan.

Sau King's Cup 2019, các cầu thủ sẽ trở về thi đấu giai đoạn 2 V.League và tập trung trở lại vào cuối tháng 8/2019 để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022. Trong năm 2019, 'Rồng vàng' sẽ thi đấu 6 trận vòng loại vào các tháng 9, 10 và 11.

ĐT U23 Việt Nam cũng sẽ tập sớm và có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 30. Nòng cốt của đội là các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam vừa tham dự vòng loại U23 Châu Á. Trong khi những trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tấn Tài, Hoàng Đức... sẽ ăn tập cùng ĐT Việt Nam và chỉ hội quân sau khi vòng loại World Cup diễn ra trong năm 2019 đã kết thúc. VFF sẽ thành lập một ban huấn luyện riêng cho U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo.

Việc tập trung U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam cùng lúc là bước đi đúng đắn của VFF, nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho HLV Park Hang Seo và các học trò trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup và tấm huy chương vàng SEA Games.

Lịch thi đấu King's Cup 2019 của ĐT Việt Nam

Lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
ĐT Việt Nam U23 Việt Nam King Cup 2019 VL World Cup 2022 SEA Games 2019 Park Hang Seo VFF
Xem thêm
TIN NỔI BẬT