Quảng cáo

U22 Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn từ chủ nhà Philippines

Thứ sáu, 22/11/2019 14:42 PM (GMT+7)

Dù chưa đặt chân tới Philippines, U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn từ công tác tổ chức của nước chủ nhà SEA Games 30.

VIDEO: Phí Minh Long chia sẻ về SEA Games 29 (Hà Nội channel)

Chiều 22/11, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo sẽ lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30. Toàn đội sẽ đóng quân tại khách sạn Jen Manila.

Khách sạn 4 sao này chỉ cách SVĐ Rizal Memorial - nơi diễn ra trận mở màn SEA Games 2019 của U22 Việt Nam khoảng 1km. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với khó khăn lớn ở trận gặp Indonesia (1/12) và Singapore (3/12), khi Jen Manila cách sân Binan Stadium tới 36km.

U22 Việt Nam cần khoảng 1 tiếng để di chuyển từ Jen Manila đến sân Binan Stadium. Thậm chí với tình hình giao thông hay ùn tắc tại Manila, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian di chuyển hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ, nhất là khi U22 Việt Nam phải thi đấu 5 trận vòng bảng với mật độ 2 ngày/trận.

Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng phải đối mặt với một khó khăn khác là sân tập. Ở thời điểm 3 ngày trước khi trận khai màn diễn ra, BTC Seagames của nước chủ nhà Philippines vẫn chưa công bố sân tập để đoàn tiền trạm U22 Việt Nam gửi đánh giá cho HLV Park Hang Seo.

Việc đánh giá sân tập của BTC hết sức quan trọng, bởi nếu mặt sân xấu hoặc khoảng cách xa, HLV Park Hang Seo có thể chủ động cử các trợ lý trong ban huấn luyện U22 Việt Nam đi tìm thuê sân tập gần khách Jen Manila.

Tại Manila, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam. Đối thủ của ĐT U22 Việt Nam trong hành trình tại vòng bảng lần lượt là Brunei (ngày 25/11), Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12).

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng