Quảng cáo

Lộ diện 5 cầu thủ đá 11m cho U23 Việt Nam trước U23 Syria

Chủ nhật, 26/08/2018 12:59 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Lộ diện 5 cầu thủ đá 11m cho U23 Việt Nam trước U23 Syria; Quách Thị Lan phá kỷ lục, tranh chung kết cự ly 400 m vượt rào... là những tin HOT ASIAD 2018 trưa ngày 26/8.

Lộ diện 5 cầu thủ đá 11m cho U23 Việt Nam trước Syria

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Syria vào lúc 19h30 ngày 27/8, đây hứa hẹn là 1 trận đấu khó có thể giải quyết trong 90 phút. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị cho các học trò ở trường hợp phải đá luân lưu.

Cụ thể, HLV Park đã yêu cầu sự tập trung của các học trò trong bài tập sút 11m, bởi kịch bản phải giải quyết trên chấm đá phạt giữa U23 Việt Nam và U23 Syria hoàn toàn có thể xảy ra ở trận tứ kết Asiad 2018. 5 cái tên được xác định sẽ đá 11m là Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết, Quang Hải và Văn Thanh.

U23 Việt Nam từng cầm hòa U23 Syria 0-0 ở trận cuối vòng bảng VCK U23 Châu Á 2018. Giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo vào đến chung kết và gây tiếng vang đó, khi phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m đều giành chiến thắng (U23 Iraq ở tứ kết và U23 Qatar ở bán kết). 

Lịch thi đấu tứ kết ASIAD: U23 Việt Nam gặp ai, khi nào?

Lịch trực tiếp U23 Việt Nam trên kênh VTC 3 | ASIAD 2018

Quách Thị Lan phá kỷ lục, tranh chung kết cự ly 400 m vượt rào

Sáng 26-8, chân chạy người Thanh Hóa xuất sắc giành hạng nhì vòng bán kết. Thành tích 55”74 còn giúp Quách Thị Lan xô đổ kỷ lục quốc gia đồng thời giành quyền dự tranh vòng chung kết cự ly 400 m rào nữ.

Tại chung kết cự ly 400 m vượt rào nữ, Lan sẽ tranh tài với các đối thủ Bahrain (2 VĐV), Ấn Độ (2 VĐV), Nhật Bản, Trung Quốc và chủ nhà Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay.

U23 Hàn Quốc gặp khó trước trận tứ kết với Uzbekistan

Theo Yonhap News, buổi tập gần nhất của thầy trò HLV Kim Hak-Bum trước thềm đại chiến Olympic Uzbekistan không có sự góp mặt của thủ thành Jo Hyeon-Woo. Trận đấu giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 27/8.

Trước đó, trong trận đấu với Olympic Iran, thủ môn này cảm thấy bị đau ở đầu gối trái sau một pha tiếp đất và buộc phải rời sân ở phút 52 của trận đấu. Sau trận đấu, HLV Kim Hak-Bum không tiết lộ mức độ nghiêm trọng của chấn thương nhưng sự vắng mặt của Jo Hyeon-Woo trong buổi tập mới nhất khiến CĐV không khỏi lo lắng.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan