Quảng cáo

FIFA khép cánh cửa dự World Cup 2022 của ĐT Việt Nam

Thứ năm, 23/05/2019 23:00 PM (GMT+7)

Thể Thao 247 - Với tuyên bố mới đây từ FIFA, ĐT Việt Nam gần như hết cơ hội tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Mới đây Đại hội đồng FIFA đã thông qua quyết định World Cup 2022 tại Qatar sẽ chỉ có 32 đội tham dự. Trước đó Chủ tịch Gianni Infantino đã lên kế hoạch tăng số đội dự kì đại hội 3 năm tới lên thành 48 đội, nhưng điều này vượt quá khả năng tổ chức của nước chủ nhà Qatar.

Với việc World Cup 2022 diễn ra với 32 đội tham dự, đồng nghĩa Châu Á vẫn chỉ có 4,5 suất, sẽ tạo nên khốc liệt cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển top đầu. Liệu ĐT Việt Nam có thể chinh phục được giấc mơ tham dự World Cup 2022?.

Trong suốt 2 năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành công lịch sử khi giành ngôi á quân U23 Châu Á, top 4 Asiad, vô địch AFF Cup. Thậm chí thầy trò HLV Park Hang Seo đã lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, tương đương với top 8 đội mạnh nhất châu lục.

Tại Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu từ vòng 2, với 6 trận trong năm 2019 và 4 trận trong năm 2020. Muốn đi tiếp 'Rồng vàng' cần trở thành 1 trong 8 đội đầu bảng hoặc 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Tại vòng 3, 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Rõ ràng, để cạnh tranh 4,5 suất đến Qatar là nhiệm vụ bất khả thi với ĐT Việt Nam. Bởi với tiềm lực hiện tại, 'Rồng vàng' sẽ không đủ sức đương đầu với những 'ông kẹ' như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Saudi Arabia.

Thay vào đó, ĐT Việt Nam chỉ nên đặt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ, bồi dưỡng và phát triển lứa cầu thủ U18 - U21 Việt Nam, để các tài năng trẻ sớm bắt kịp với lứa 'thế hệ vàng' 1995-1997.

Năm 2026 là thời điểm 'thế hệ vàng' của bóng đá Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng, Văn Hậu... bước vào độ chín nhất trong sự nghiệp. Ngoài ra ĐT Việt Nam cũng được tăng cường bởi những tài năng trẻ xuất sắc nhất lứa 1999-2001, khi đó 'Rồng vàng' hoàn toàn đủ sức mơ 'giấc mơ' World Cup.

Ở giải đấu tại Bắc Mỹ, Châu Á sẽ có khoảng 8 suất được tham dự và nhiệm vụ của ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cụ thể chúng ta sẽ chỉ phải cạnh tranh với những đội bóng top 2 để giành 3-4 tấm vé còn lại. Trong top 8 đội mạnh nhất châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang Seo có thể thi đấu ngang ngửa với những đội hạng 2 như UAE, Syria, Trung Quốc hay Saudi Arabia.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT