Quảng cáo

Báo Indonesia lo lắng về sức mạnh của U22 Việt Nam

Thứ năm, 31/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Truyền thông Indonesia đánh giá cao sự chuẩn bị và sức mạnh của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Trọng Hoàng trả lời phỏng vấn trước buổi tập - thực hiện: LeO Nguyễn

Tại Sea Games 2019, đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng 'tử thần' cùng U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng.

Truyền thông Indonesia cũng đánh giá rất cao sức mạnh của U22 Việt Nam. Trong đó, cây viết Estu Santoso tờ Bola Sport đã tỏ ra lo lắng cho đội nhà khi biết thầy trò ông Park đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 30.

Bola Sport viết: "U22 Việt Nam - đối thủ nặng ký của U22 Indonesia tại SEA Games 30 đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc khi tập trung rất sớm và có nhiều trận đấu giao hữu trước với những 'quân xanh' chất lượng.

U22 Việt Nam sẽ được bổ sung 6 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia xuống. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng đang sàng lọc 2 cầu thủ trên U22, nhưng có thể sẽ không phải là tiền đạo. Với đội hình có chiều sâu, họ là ứng viên nặng ký tại SEA Games 30".

Trái ngược với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nền bóng đá xứ Vạn Đảo đang tụt lại khá nhanh so với top các đội hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Không những thế, lứa cầu thủ U22 của họ để tham dự SEA Games cũng không được đánh giá quá cao.

Việt Nam và Indonesia đều chưa một lần giành tấm HCV tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Vì thế, HLV Park Hang Seo và ông Indra Sjafri đều phải nhận nhiệm vụ giành tấm HCV SEA Games lịch sử.

Author Thethao247.vn Kiên Lê / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng