Trần T.T.Thúy trở về cùng Ngọc Hoa hướng đến Cup VĐQG 2017

Thứ bảy, 18/11/2017 15:57 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Với bóng chuyền nữ,năm 2017 chính là 1 năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của chủ công cao 193cm Trần Thị Thanh Thúy. Ngày 20/11 cô gái sinh năm 1997 sẽ trở về Bình Điền Long An để cùng đồng đội hướng đến vòng 2 giải VĐQG sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Sở hữu 2 tay đập xuất sắc là Ngọc Hoa và Trần T.T.Thúy cùng với đó là dàn VĐV đang ở độ chín,đoàn quần của HLV Nguyễn Quốc Vũ tràn đầy mục tiêu hướng đến Cup VĐQG 2017.

Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút trong quá trình chuẩn bị thể lực cho các VĐV của các đội bóng trước khi di chuyển địa điểm tổ chức thi đấu vòng 2 là Tây Ninh và Đắc Lắ . HLV Nguyễn Quốc Vũ cùng VTV Bình Điền Long An cũng không nằm ngoại lệ, toàn đội vẫn đang tích cực nhồi thể lực, khối lượng cũng như cường độ của các bài tập cũng được nâng lên. Bên cạnh đó là việc phối hợp các mảng miếng chiến thuật sao cho thật nhuyễn giữa cây chuyền hai Hồng Đào và các vị trí.Đến với vòng 2 lần này, Bình Điền Long An sử dụng đội trưởng Ngọc Hoa như thường lệ ở khâu giải quyết những pha bóng khó vào thời điểm quan trọng. Phụ công sinh năm 1987 dù đã bộ lộ hạn chế về thể lực trong thời gian gần đây nhưng chị vẫn luôn là một vũ khí sắc bén đặc biệt là khả năng quan sát và chiếm vị trí trên không vô cùng tinh tế. Ngoài ra, Tuyết Hoa Nguyễn Thị Trinh hay Dương Thị Hên cũng đang có phong độ rất tốt và luôn sẵn sàng chia lửa cùng với đàn chị. 

Đặc biệt là sự trở lại của chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy sau chuyến xuất ngoại thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đài Loan. Năm 2017 có lẽ là 1 năm thành công nhất của cô gái sinh năm 1997 khi luôn tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Không những thế cái tên Trần T.T.Thúy còn được nhắc đến rất nhiều và trở thành thần tượng của nhiều fan bóng chuyền tại Thái Lan và Đài Loan. Đây là cơ sở để giới chuyên môn và NHM tin vào màn lật đổ của Bình Long An ở sân chơi cao nhất sẽ diễn ra vào giữa tháng 12 tới đây. Đặc biệt là bối cảnh tượng đài Thông tin LVPB đã không còn giữ được vị thế số 1, bên cạnh đó NHCT cũng đã có những tổn thất đáng kể về mặt nhât sự so với mùa giải trước. Khi mà thiên thời địa lợi đã đến vậy thì chẳng có lý do gì có thêt ngăn cản được Ngọc Hoa và các đồng đội, đặc biệt đây có thể là mùa giải cuối của Ngọc Hoa trước khi tạm nghỉ sinh em bé vào mùa giải tới.

Danh sách CLB VTV Bình Điền Long An tham dự vọng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1 Võ Thị Kim Thoa (1998, 1m72)

2. Nguyễn Thị Hồng Đào (1994, 1m74)

Nhóm phụ công:

3. Trần Thị Tuyết Hoa (1991, 1m81)

4. Nguyễn Thị Trinh (1997, 1m81)

5. Trương Thụy Anh Phương (1999, 1m81)

6. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1987, 1m83)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994, 1m76)

8. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m78)

9. Đoàn Thị Khen (1990, 1m70)

10. Nguyễn Thị Bích Trâm (1990, 1m73)

11. Dương Thị Hên (1998, 1m74)

12. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 1m93)

Nhóm libero:

13. Nguyễn Thị Thanh Diệu (1997, 1m60)

14. Nguyễn Thị Kim Liên (1993, 1m60)

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ngọc Hoa Trần Thị Thanh Thúy VTV bình Điền Long An VĐQG 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT