Thông Tin LVPB đè bẹp HCĐG HN 3-0 giành tấm vé vào bán kết

Thứ tư, 11/10/2017 18:00 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau sự cố lật cổ chân của đội trưởng Nguyệt Anh,tưởng rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần cũng như lối chơi của đội bóng áo Lính.Thế nhưng chiều nay (11/10), ở lượt trận tứ kết trước Hóa chất Đức Giang,Nguyễn Thị Phương và đồng đội đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 để ghi tên mình vào chơi lượt trận bán kết.

Ở lượt trận thứ 8 tại vòng bảng,Thông Tin LVPB với sự cố lật cổ chân ở set đấu thứ 3.Các cô gái áo Lính đã không làm chủ được thế trận dù cho đã phong tỏa rất tốt chủ công Bích Tuyền bên phía Vĩnh Long.Đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số sát nút 2-3 đã buộc thầy trò HLV Phạm Minh Dũng phải chạm chán Hóa chất Đức Giang ở lượt đấu tứ kết. Trong khi đó đội bóng ngành bột giặt sở hữu đội hình với chiều cao vượt trội,đặc biệt có tới 5 vị trí đang chơi cho đội 1 phần nào tiếp thêm sự tự tin cho HLV Nguyễn Hữu Hà ở lượt trận quan trọng này.

Bước vào set đấu đầu tiên,các cô gái áo Lính liên tục mắc lỗi phát bóng hỏng trong khi đó bên kia lưới phụ công trẻ Bích Thủy tỏ ra khá nguy hiểm ở những tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3. Xác định hàng chắn sẽ khó phong tỏa được các mũi đánh nhanh,HLV Phạm Minh Dũng đa nhanh chóng chỉ đạo hệ thống phòng thủ hàng sau chơi chắc chắn và liên tục tổ chức phòng thủ phản công.Chủ công mang áo số 11 Nguyễn Thị Phương liên tục tỏa sáng để mang về những điểm số vô cùng quan trọng cho đội bóng áo lính.Bị đối thủ dẫn trước với mạch 4 điểm,các cô gái của Hóa chất dù đã rất nỗ lực ở những tình huống cuối set 1 nhưng vẫn không thể tránh được set thua với tỷ số 22/25.

Sang set 2 và 3 mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều với các cô gái áo lính,khi đối thủ liên tục gặp vấn đề ở khâu chuyền một lẫn phân phối bóng.Lý Thị Luyến và chuyền hai liên tục không hiểu ý nhau khiến cho các miếng đánh nhanh bị phá sản.Trong khi đó các chủ công vẫn chưa thực sự sắc bén,Trịnh Thị Khánh và Hồng Ngát những thủ lĩnh trên sân cũng không tạo ra được điểm nhấn trong lối chơi.Lúc này Đặng Thu Huyền đã khai thác triệt để hàng công,từ phụ công Việt Hương đến Phạm Hiền đều ghi điểm.Với Việt Hương,cô không chỉ là tay đập chủ lực mà còn là vị trí hút chắn rất hữu hiệu khi liên tục di chuyển ra vị trí số 2 tạo điều kiện cho chuyền 2 phối hợp nhịp nhàng với chủ công Nguyễn Thị Phương.Đây có thể nói là một trận đấu đáng khen với cô gái sinh năm 1999 Nguyễn Thị Phương,với những pha đập bóng gọn gàng và chuẩn xác.Trận đấu cũng có dấu ấn của Phạm Nguyệt Anh với sự trở lại sau chấn thương lật cổ chân ở những tình huống cuối của các set đấu.

Dễ dàng chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 3-0 (25/22;25/13;25/13) Thông Tin LVPB sẽ chạm chán VTV Bình Điền Long An ở bán kết sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12/10.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT