Bóng chuyền trong nước: Chuyện đi, ở sôi động đến từ các HLV

Thứ ba, 09/01/2018 21:10 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Sau mỗi mùa giải, ngoài không khí hứng khởi của các nhà vô địch, thì nhìn chung bóng chuyền Việt Nam khá im ắng. Tuy nhiên những ngày cuối của năm 2017 lại bỗng sôi động với chuyện đi và ở của các huấn luyện viên, những người cầm quân của các đội bóng.

Đội nam Hà Tĩnh tiếc nuối khi chưa thể trụ hạng ngay sau vòng bảng vòng 2 giải VĐQG 2017, việc phải dự “chung kết ngược” phần nào ngoài... dự tính của đội bóng này. Cũng như, họ đủ tự tin và có cơ sở chuyên môn ở cầu thủ để đủ sức trụ hạng ngay trong vòng bảng. Việc phải dự “chung kết ngược” tranh vé trụ hạng khiến lãnh đạo bóng chuyền nam Hà Tĩnh lập tức thay đổi đáng kể và sa thải HLV Lê Trí Dũng, qua đó mời gấp ông Thái Quang Lai từ đội trẻ Sanna Khánh Hòa cứu nguy tại lượt đấu xếp hạng. Nam Công an TPHCM cũng đã phải nói lời chia tay với HLV trưởng Lê Hồng Hảo, cựu danh thủ bậc nhất của bóng chuyền nam Việt Nam. Trong cả 8 đội phải dự “chung kết ngược” năm nay, đội nam Công an TPHCM có HLV đáng gờm nhất bởi ông Lê Hồng Hảo là thành viên BHL đội bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games trong 4 năm qua. Tuy nhiên, đội bóng mang tên Bác vẫn phải ngậm ngùi chia tay sân chơi cao nhất sau 2 năm liên tiếp dự vòng chung kết ngược.HLV Lê Hồng Hảo chia tay đội Công An tp.HCM sau nhiều năm gắn bó

HLV Trần Đăng Thành mới đây cũng đã nói lời chia tay với Hóa Chất Đức Giang sau hơn 1 năm miệt mài cố gắng. Với Đức Giang, việc không thể lọt top 4 chính là lý lo để đẩy HLV này phải rời khỏi chiếc ghế HL. Tuy nhiên với những khán giả kỹ tính thì đây là quyết định sai lầm của ông bầu Đào Hữu Huyền khi đặt tham vọng quá cao ở ngay lần đầu tham dự sân chơi cao nhất.HLV Trần Đăng Thành, người mang lại sức sống cho Đức Gaing HN

HLV Nguyễn Thu Hương (Hương Cảnh sát) cũng xác nhận chia tay đội bóng Đắc Lắk sau 1 năm dẫn dắt ở sân chơi cao nhất. Với dấu ấn ở vòng 2 giải VĐQG thì việc bà sẵn sàng cập bến đỗ mới với sự đãi ngộ cao là hợp lý với thời thể thao chuyên nghiệp hóa như hiện tại.HLV Thu Hương trở lại thủ đô sau chuyến di cư lên núi

Và cuối cùng chính là lời chia tay sau 33 năm gắn bó với Thông tin LVPB của HLV Phạm Thanh Hà. Từng là VĐV xuất sắc của lò đào tạo số 1 này và trở thành HLV, kiêm trợ lý cho HLV Phạm Văn Long với những thành tựu đáng nể. Tuy nhiên cuối tháng 12 vừa qua bà cũng đã xác nhận chia tay đội bóng quân đội và chính thức cập bến Kinh Bắc ở mùa giải 2018.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT