Bóng chuyền nữ Nhật Bản quyết tâm tìm lại ánh hào quang

Chủ nhật, 16/07/2017 13:49 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247- Kể từ sau tấm huy chương đồng Olympic 2012 tại London, đội tuyển Nhật Bản đã cho thấy sự đi xuống bởi lứa VĐV kế cận chưa đủ sức thay thể được đàn chị.Và năm 2017 sẽ là một năm mà bóng chuyền nữ Nhật Bản quyết tâm trở lại mạnh mẽ nhất bằng những nhân tố mới.

Sau tấm HCĐ lịch sử ở Olympic London, cây chuyền hai huyền thoại Yoshie Takeshita chính thức giã từ ĐTQG để chăm lo cuộc sống gia đình và tập trung vào công tác huấn luyện. Libero Yuko Sano sau khi giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở FIVB World Grand Prix 2014 cũng nối gót người đồng nghiệp tuyên bố giải nghệ.Xen lẫn vào hai cuộc chia tay lớn nói trên là những lời tạm biệt trong âm thầm. Ai Otomo kể từ sau kỳ Olympic 2012 thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong vài trận đấu giao hữu, nhưng tần suất của cô ngày một ít dần và đến nay đã nghỉ hẳn. Ishida, Inoe, Kurihara, Risa vài năm qua đều vắng bóng ở danh sách cuối cùng. Trong khi Araki hay Yamaguchi cho đến nay vẫn còn thi đấu nhưng tầm ảnh hưởng của họ ở các giải quốc tế có sự tham dự của Nhật Bản đã không còn lớn như trước.Tuyển Nhật Bản rất quyết tâm sau màn thay máu lịch sử

Cuối tháng 5 vừa qua sau khi hoàn tất các giải đấu quốc nội, liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản đã công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia với 26 gương mặt ưu tú và triển vọng nhất.Cuối cùng trong danh sách đã không có tên chủ công huyền thoại Saori Kimura sau khi tuyên bố giải nghệ, và còn thiếu rất nhiều gương mặt trụ cột khác đặc biệt đối chuyền thuận tay trái Nagaoka báo động sẽ là mùa giải hết sức khó khăn. Tuy nhiên đội tuyển cũng có sự trở lại của Risa shinnabe và phụ công Nana.Và sau khi đi đến thống nhất, phụ công Nana chính thức mang băng đội trưởng đội tuyển cùng với đó bà Nakada cũng đã nắm quyền HLV trưởng sau nhiều năm đội tuyển trong tay HLV Manabe.Tinh thần thi đấu của Nhật Bản luôn thu hút khán giả VN

Tham dự WGP với 14 VĐV Nhật  Bản đang tích cực tìm lại mình bằng lối chơi bản sắc dựa trên nền tảng của khâu phòng thủ.Trong đội hình xuất phát như thường lệ được họ vận hàng với những gương mặt quen thuộc như:Koga, Nana (C), Ishii....và liên tục có những thay đổi mang tính chiến thuật xuyên suốt các set đấu.Trải qua 5 vòng đấu họ đang có 3 trận thắng và 2 trận thua, trong số 3 trận thắng đó họ có 2 chiến thắng trước Thái Lan và VĐV Koga vẫn đang là tay đập ghi nhiều điểm nhất. Hiện tại Nhật Bản đang đứng ở vị trí thứ 7 trên tổng số 12 của nhóm 1. Vào ngày hôm nay họ có trận đấu cuối tại vòng 2 trước đội tuyển Brazil, với đội hình rất nhiều nhân tố mới các cô gái Nhật Bản đã có 2 set thắng liên tiếp qua đó nắm ưu thế. Tuy nhiệt Brazil đã trở lại và đòi lại 2 set sau đó. Có lẽ cuộc chiến của họ trở lên căng thẳng nhất chính là set đấu quyết định khi liên tục ăn miếng trả miếng 13-14.Đúng là trận đấu đỉnh cao luôn khiến khán giả thót tim khi điểm số đã là 15-15 ở set cuối và phải chờ đến sự thay người thông minh trong cầu phát bóng đã phá vỡ chiến thuật qua đó có cơ hội cho tuyển Nhật phản công chớp nhoáng với 2đ thắng liên tiếp qua đó đánh bại Brazil với tỷ số chung cuộc 3-2 đầy kịch tính. Trận đấu xuất sắc của cả đội đặc biệt là Koga.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT