Quảng cáo

Mỗi ngày nghỉ Tết có đến gần 90 người thương vong vì tai nạn giao thông

Thứ năm, 02/02/2017 16:15 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Nguyên nhân khiến tình trạng TNGT dịp Tết tăng cao chủ yếu là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm...

Theo thống kê của Cục CSGT (C67, Bộ Công an),  toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 203 người, bị thương 417 người trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua (từ 26/1 – 1/2) Riêng ngày mùng 3 Tết có số lượng người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến, 38 nạn nhân. Ngày thấp nhất là 29 Tết, với 15 người thiệt mạng.

Trong đó, đường bộ xảy ra 39 vụ, đường sắt xảy ra 2 vụ. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, TNGT tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5 % số người chết, tăng 48% số người bị thương.

Trong 3 ngày đầu Tết Nguyên đán 2017, tai nạn giao thông có xu hướng tăng nhanh. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 30/1 tại TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) làm 2 người tử vong và 27 người bị thương.

Nguyên nhân TNGT được xác định sơ bộ là do người điều kiển phương tiện sử dụng rượu bia còn cao, nhất là ở các vùng nông thôn. Tình trạng người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các tuyến giao thông nông thôn của các lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa quán xuyến, khép kín được hết địa bàn.

Chỉ tính riêng ngày mùng 5 Tết (1/2), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 4.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, 38 trường hợp đường thủy. Lực lượng chức năng đã tước giấy phép gần 120 trường hợp và tạm giữ gần 1.000 phương tiện giao thông.

Có 5 địa phương không xảy ra TNGT gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Author Thethao247.vn Anh Mỹ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
xe cộ xe hơi tai nạn giao thông tai nạn giao thông Tết tai nạn giao thông tết 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT