Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại AIMAG 2017

Thứ ba, 19/09/2017 00:39 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Thạch Kim Tuấn mang về tấm HCV cử tạ ở nội dung sở trưởng 56kg, trong khi người đồng đội Trần Lê Quốc Toàn giành HCB.

Tối 18/9, tin vui từ Turmekistan đã báo về khi phần thi chung kết bộ môn cử tạ, nội dung dưới 56kg kết thúc, và Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc giành được tấm HCV.

Thạch Kim Tuấn đã nâng tổng trọng (cả cử giật và cử đẩy) là 282kg. Trong khi đó, Quốc Toàn có thành tích 276 và giành HCB. Tại SEA Games 29 vừa qua, vì chấn thương chưa thực sự lành lặn nên Tuấn chỉ đạt thành thích 269 kg nhưng anh vẫn giành HCV.

Kỷ lục cá nhân của Thạch Kim Tuấn là 296 kg (cử giật 135 kg, cử đẩy 161 kg) thiết lập hồi năm 2014, còn Quốc Toàn là 284 kg.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng Kim Tuấn đã thắng cả SEA Games lẫn AIMAG.

Cũng trong tối nay, niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam - VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo chỉ giành được HCB với thành tích 6.36m (thành tích tại SEA Games 29 là 6.68m). Người giành HCV là Rypakova với thành tích 6.43m. Phải nói thêm rằng, thi nhảy xa ở ngoài trời khá khác so với phần thi trong nhà.

Tổng số huy chương của Việt Nam giành được đến hiện tại là 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9, có 351 bộ huy chương của 21 môn. Ngoài 45 quốc gia ở khu vực châu Á, giải năm nay có sự góp mặt của 17 nước khác của châu Đại Dương. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự với 164 thành viên, thi đấu 14 trong số 21 môn của Đại hội.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Kim Tuấn AIMAG 2017 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT