Usain Bolt bị tước HCV Olympic, mất luôn kỷ lục khủng

Thứ năm, 26/01/2017 18:36 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Ngôi sao điền kinh người Jamaica bị tước mất kỷ lục 3x3 sau khi bị tước mất tấm HCV Olympic 2008.

Theo thông tin chính thức từ Ủy ban phòng chống doping Olympic thì tấm HCV 4x100m của đội tuyển Jamaica chính thức bị tước bỏ do 1 thành viên trong đội dính doping. Đây là 1 trong những thành tích nằm trong bộ sưu tập ‘3 x 3’ của huyền thoại điền kinh thế giới Usain Bolt, dẫn tới việc kỷ lục này của anh cũng chính thức bị xóa bỏ.

Bolt, Usan Bolt, Bolt mất HCV Olympic 2008, Olympic 208, 4x100m nam 2008

Người bị phát hiện sử dụng doping là Nesta Carter. Cụ thể, Nesta Carter được xác định là dương tính với chất cấm methylhexaneamine sau khi cơ quan phòng chống doping quyết định xét nghiệm lại. Vì Carter bị loại nên tấm HCV nội dung 4x100m tiếp sức nam tại Olympic 2008 mà anh cùng các đồng đội (trong đó có Bolt) đã bị tước.

Trong thông cáo chính thức, IOC tuyên bố: “Đội điền kinh Jamaica bị loại khỏi nội dung chạy 4x100m tiếp sức nam ở Olympic 2008. Các huy chương, giấy chứng nhận và hiện vật đều bị thu hồi. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.”

Với việc bị tước tấm HCV 4 x 100m, Usain Bolt chính thức không đạt được kỷ lục ‘3x3’ vốn được ca tụng trogn năm 2016. Cụ thể, kỷ lục ‘3 x 3’ nói về việc anh giành 3 tấm HCV Olympic 100m, 200m và 4 x 100m trong 3 kỳ Olympic liên tiếp là 2008, 2012 và 2016. Đây là điều chưa ai làm được trong quá khứ.

Giống như Bolt, Michael Frater và Asafa Powell cũng tự động bị hủy HCV như Bolt. Ngoài ra, anh cũng có thể bị tước thêm 1 tấm HCV 4 x 100m nữa nếu Carter bị xác định là có sử dụng chất cấm trong kỳ Olympics 2012.

 

 

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Bolt Usan Bolt Bolt mất HCV Olympic 2008 Olympic 208 4x100m nam 2008
Xem thêm
TIN NỔI BẬT