Quảng cáo

Việt Nam đụng Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018

Thứ sáu, 17/03/2017 14:31 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - ĐTQG U23 Việt Nam rơi vào bảng I tại vòng loại U23 châu Á 2018 với đối thủ mạnh nhất là Hàn Quốc.

Player Loading...

Vòng loại U23 châu Á, kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á, Việt Nam Vòng loại U23 châu Á, bốc thăm Vòng loại U23 châu Á,

Kết quả bốc thăm vòng loại châu Á 2018 khu vực Tây Á

Bảng A: Sri Lanka, Kyrgyzstan, Oman, Iran

Bảng B: Afghanistan, Bahrain, Iraq, Ả rập Saudi

Bảng C: Turkmenistan, Qatar, Syria, Ấn Độ

Bảng D: Nepal, UAE, Lebanon, Uzbekistan

Bảng E: Bangladesh, Jordan, Palestine, Tajikistan

Kết quả bốc thăm vòng loại châu Á 2018 khu vực Đông Á

Bảng F: Úc, Myanmar, Singapore, Brunei

Bảng G: Triều Tiên, Lào, Đài Loan, Hồng Kông

Bảng H: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ

Bảng I:  Hàn Quốc, Việt Nam, Đông Timor, Macau

Bảng J: Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia, Philippines

Như vậy là theo kết quả bốc thăm, ĐTQG Việt Nam sẽ nằm cùng bảng I với Hàn Quốc, Đông Timor và Macau.

Các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 23 tháng Bảy năm 2017. Việt Nam sẽ là chủ nhà trong bảng đấu của mình. 10 đội đầu bảng và 05 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp cùng chủ nhà Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đứng đầu bảng hoặc lọt vào nhóm 05 đội nhì bảng tốt nhất, đội có thành tích tốt thứ 06 sẽ giành vé.

Tại vòng loại U23 châu Á 2016, Việt Nam từng gặp Macau và toàn thắng cả hai trận. ĐTQG U23 Việt Nam khi đó xếp sau Nhật Bản và giành vé vào vòng chung kết nhờ là thành tích là đội đứng thứ hai xuất sắc. Tuy nhiên vào VCK, thầy trò HLV Miura để thua cả 3 trận trước U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE.


 

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, Việt Nam là 1 trong 9 nước chủ nhà tổ chức vòng bảng cùng với CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan, Myanmar, Palestine, Saudi Arabia, Qatar, Thái Lan và UAE. Theo phân nhóm hạt giống của AFC, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 2 khu vực Đông Á cùng với Trung Quốc, Indonesia, Myanmar và Lào. Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ phải gặp 1 trong 5 đội nhóm đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng có thể gặp 1 số đội nhóm 3 là Đài Loan (TQ), Singapore, Philippines và Đông Timor...

Vòng loại U23 châu Á, kết quả bốc thăm Vòng loại U23 châu Á, Việt Nam Vòng loại U23 châu Á, bốc thăm Vòng loại U23 châu Á,

Vòng loại giải U23 châu Á bao gồm 42 đội tranh tài, được chia thành 10 bảng tham dự vòng loại tổ chức trên 9 quốc gia khác nhau. 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tới VCK U23 châu Á 2018.

Chủ nhà VCK U23 Trung Quốc được đặc cách không phải thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, do Trung Quốc quyết định vẫn cử đội U23 Trung Quốc tham gia vòng loại, nên trong trường hợp U23 Trung Quốc cán đích ở vị trí nhất bảng, hoặc nằm trong nhóm 5 đội thứ nhì có thành tích tốt thì đội xếp thứ 6 có thành tích tốt nhất trong số các bảng sẽ giành vé cuối cùng vào VCK U23 châu Á.

Năm 2016, U23 Việt Nam từng vượt qua vòng loại ở bảng đấu có đội tuyển U23 Nhật Bản. Tuy nhiên vào VCK, thầy trò HLV Miura để thua cả 3 trận trước U23 Jordan, U23 Australia và U23 UAE.

Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào 14h (giờ Việt Nam) chiều nay (17/3). Các trận đấu của vòng loại được tổ chức từ ngày 15/7 đến 23/7.

Phân nhóm hạt giống vòng loại U23 châu Á 2018 khu vực Đông Á

Nhóm 1: Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia, Thái Lan

Nhóm 2: Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào

Nhóm 3: Malaysia, Campuchia, Timor-Leste, Đài Loan Trung Quốc, Singapore

Nhóm 4: Mông Cổ, Hong Kong, Philippines, Brunei, Macau

Player Loading...

Video bàn thắng: U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia (Giao hữu)

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Vòng loại U23 châu Á bốc thăm vòng loại U23 châu Á U23 Việt Nam HLV Hữu Thắng U23 châu Á 2018 kết quả bốc thăm u23 châu á 2018 link xem boc tham vong loai u23 chau a 2016 xem truc tiep boc tham vong loai u23 chau a 2018 Việt Nam đụng Hàn Quốc tại vòng loạ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT