Quảng cáo

U22 Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2018?

Thứ năm, 12/10/2017 19:59 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Do những bất cập về lịch thi đấu, LĐBĐ Thái Lan đang tính những phương án khá bất ngờ.

Cụ thể, phát biểu trên báo giới Thái Lan hôm nay, GĐKT của ĐTQG Thái Lan và LĐBĐ nước này, ông Witthaya Laohakul nói: “Chúng tôi không thực sự quan tâm tới việc phải bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Nếu bạn (phóng viên) nghĩ rằng LĐBĐ muốn điều đó thì bạn đã sai rồi. Hiện tại chúng tôi sẽ gặp nhiều vấn đề, trong đó có việc hạn chế sự phát triển của các lứa trẻ. Và có khả năng FAT sẽ cử đội U22 Thái Lan dự AFF Cup 2018. Điều này sẽ giải quyết nhiều thứ cho chúng tôi.

LĐBĐ Thái Lan đang rất muốn có một kết quả lớn tại Asian Cup 2019. Nếu cử ĐTQG dự AFF Cup 2018, chúng tôi sẽ gặp nhiều vấn đề với lịch thi đấu quá dày đặc. Hơn nữa, việc cho tuyển trẻ đá AFF Cup cũng sẽ giúp bóng đá Thái Lan rất nhiều.”

Cụ thể, AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/11 tới 15/12 năm 2018 theo hình thức không có đội chủ nhà, tức là các ĐTQG sẽ phải di chuyển rất nhiều trong thời gian này. Trong khi đó, Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5/1/2019 tại UAE, một quốc gia Tây Á. Việc một ĐTQG dự AFF Cup xong sẽ phải gấp rút chuẩn bị cho Asian Cup sẽ khiến họ gặp vấn đề về điểm rơi phong độ, vốn rất cần thiết trong những giải đấu Cup. Đó là chưa kể đến các vấn đề về thời tiết.

ĐTQG Thái Lan đã chắc chắn lọt vào VCK Asian Cup 2019 sau thành tích quá tốt tại vòng loại World Cup. Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam và Philippines cũng đang có lợi thế lớn để có thể tham dự giải đấu này.

Cụ thể, sau 4 vòng đã đấu, ĐTQG Việt Nam đang có 8 điểm, xếp thứ 2 bảng C vòng loại Asian Cup 2019 (sau Jordan dù bằng điểm). Trong khi đó, Campchia (3 điểm) và Afghanistan (2 điểm) đang kém Việt Nam rất xa và cần phải nỗ lực hết sức nếu muốn có thể đi tiếp.

U22 Thái Lan vừa mới vô địch SEA Games 29 nhưng trong thành phần đội bóng này không có cá nhân thực sự nổi bật ngoài thủ môn bắt chính. Khả năng lên tuyển của các cầu thủ U22 Thái Lan là không cao. Trong khi đó, ĐTQG Việt Nam năm 2016 và 2017 đang trong công cuộc trẻ hóa mạnh mẽ. Hầu hết các tuyển thủ quốc gia đều còn khá trẻ, khoảng 23-25 tuổi. Trường hợp già nhất là Anh Đức mới trở lại ĐTQG, trước đó thì Thanh Trung là người ‘anh cả’, cũng chỉ ở độ tuổi 29.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U22 Thái Lan AFF Cup 2018
Xem thêm
TIN NỔI BẬT