Quảng cáo

Điểm tin Paralympic 2016 ngày 10/9: Bình An đánh rơi chiếc HCB

Thứ bảy, 10/09/2016 08:29 AM (GMT+7)

Ngày thi đấu thứ 2 của Paralympic 2016, ĐT Việt Nam tiếp tục ra quân ở 2 bộ môn cử tạ và bơi lội.

Vào tối qua, rạng sáng nay (giờ Việt Nam), ngày thi đấu thứ 2 của Paralympic 2016 đã diễn ra. Đối với đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam, chúng ta tham dự ở 2 bộ môn trong ngày là bơi bướm 50 mét thứ hạng thương tật S6 của Trịnh Thị Bích Như và cử tạ Nam hạng 54 kg của lực sỹ Nguyễn Bình An.

Vào đầu ngày thi đấu, Trịnh Thị Bích Như xuất sắc giành vị trí thứ 4 ở lượt bơi thứ 2 vòng loại với thành tích 42,08 giây và lọt vào 8 kình ngư mạnh nhất tham dự lượt bơi chung kết. Mặc dù vậy, ở lượt bơi chung kết của giải đấu, Bích Như chỉ đạt được thành tích 42,58 giây và về cuối. Giành HCV ở cự ly này là kình ngư người Anh Ellie Robinson với thành tích 35,58 giây. Oksana Khrul của Ukraine giành HCB và Tiffany Thomas Kane của Australia giành HCĐ.

Paralympic 2016, Bình An, Văn Công, HCB Paralympic, HCV Paralympic, Bích Như, Đoàn TT NKT Việt Nam, NKT Việt Nam

Lực sỹ Nguyễn Bình An

Trong khi đó, lực sỹ Nguyễn Bình An tại nội dung cử tạ hạng cân 54 kg của Nam đã không thể có được tấm HCB sau 3 lần thực hiện không thành công mức tạ 178kg. Ở cả 3 lần thực hiện cú đẩy tạ, Bình An đều không thể có được tư thế nâng tạ chuẩn xác nhất. Giành HCV nội dung này là VĐV người Nigeria Ezuruike Roland với mức tạ 200kg và phá kỷ lục Paralympic. Giành tấm HCB là VĐV người Trung Quốc Wang Jian khi nâng được mức tạ thành công là 170kg. VĐV Bakochristos Dimitrios của Hy Lạp giành HCĐ với mức tạ 162kg.

Nguyễn Bình An hiện đang là chủ nhân của tấm HCV World Cup 2016, HCV Asian ParaGames II năm 2014 đồng thời phá kỷ lục châu Á ở hạng cân dưới 54kg. Thành tích thi đấu tốt nhất của Bình An là nâng thành công mức tạ 183 kg

 

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Quảng cáo
Tin liên quan