Quảng cáo

Campuchia tiếp tục tạo ấn tượng, Thái Lan giương vuốt

Thứ sáu, 21/07/2017 21:05 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Lượt thi đấu thứ 2 của vòng loại U22 châu Á 2018 đã diễn ra với những kết quả khá trái chiều với các đại diện Đông Nam Á.

U22 Lào đang là hiện tượng của bảng G vòng loại U23 châu Á 2018 khi có 4 điểm sau 2 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng G, bảng đấu có sự xuất hiện của U22 Triều Tiên. Ở trận đầu ra quân, U22 Lào thắng U22 Đài Loan còn U22 Triều Tiên hòa U22 Hong Kong.

Sau chiến thắng ngày mở màn, U22 Lào tự tin hướng đến trận gặp U22 Hong Kong. Sự hưng phấn giúp U22 Lào thể hiện lối đá mạch lạc và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73 nhờ công của Armisay Kettevong. Tuy nhiên niềm vui của U22 Lào không kéo dài được lâu. U22 Hong Kong có bàn thắng hỡ hòa 1-1 nhờ công của Lam Jordan Lokkan sau đó 2 phút, giữ lại 1 điểm quý giá.

Không được như U22 Lào, U22 Campuchia dù phải vào một bảng đấu quá mạnh cũng đang tạo được những ấn tượng nhất định. Sau khi xuất sắc cầm hòa Trung Quốc, U22 Campuchia lần này tiếp tục cầm hòa thành công U22 Nhật Bản trong suốt… 73 phút thi đấu đầu tiên. Endo và Komatsu ghi 2 bàn thắng muộn giúp U22 Nhật chiến thắng nhưng điều đó không thể phủ nhận một trận thi đấu rất hay của Campuchia.

Trong khi đó, U22 Đông Timor gây sốc với trận hòa U22 Hàn Quốc. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Đông Timor, các cầu thủ U22 Hàn Quốc nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay từ đầu và tạo ra được những tình huống nguy hiểm. Hai lần các cầu thủ áo trắng đưa bóng tìm tới xà ngang khung thành đối phương ở ngay những phút đầu tiên.

U22 Hàn Quốc vs U22 Đông Timor, kết quả U22 Hàn Quốc vs U22 Đông Timor, tỷ số U22 Hàn Quốc vs U22 Đông Timor, kết quả trận đấu U22 Hàn Quốc vs U22 Đông Timor, kết quả bảng vòng loại U23 châu Á 2018

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó diễn biến không tốt cho đại diện Đông Á. Họ liên tiếp tung ra những cú dứt điểm nhưng đều không thành công trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Đông Timor còn thi đấu khởi sắc hơn, phần nào kiểm soát được thế trận. Cuối trận, U22 Hàn Quốc còn tấn công không quá nguy hiểm trong khi đối thủ đá rất sáng nước khi phản công. Nhưng kết quả cuối cùng là U22 Hàn Quốc hòa U22 Đông Timor với tỷ số 0-0.

Các kết quả khác, Indonesia dễ dàng hủy diệt Mông Cổ tới 7-0, còn người Thái Lan sau trận hòa đáng quên ở lượt đầu đã đả bại Malaysia tới 3-0.

Một trận nội chiến khác là việc Myanmar đả bại Brunei tới 3-0, trong khi Singapore thua thảm trước Úc với tỷ số 0-7.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Kết quả vòng loại U23 châu Á 2018 U23 châu Á 2018 U22 Thái Lan U22 Campuchia U22 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT