Quảng cáo

Người Thái nói cứng trước thềm U21 Quốc tế 2016

Thứ bảy, 17/12/2016 10:22 AM (GMT+7)
A A+

Có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu mở màn giải U21 Quốc tế 2016 vào chiều mai 18/12, BHL ĐT U21 Thái Lan đã cho thấy sự tự tin ở giải đấu năm nay.

Là khách mời quen thuộc của giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên, năm nay, ĐT U21 Thái Lan tuyên bố mang sang TP.HCM một lực lượng mạnh nhất, để cọ sát trình độ và hướng tới SEA Games 2017. Cũng vì điều này, BHL U21 Thái Lan đã tỏ rõ sự tự tin giành chức vô địch ở giải đấu tới.

U21 Quốc tế 2016, ĐT U21 Thái Lan, u21 thái lan, u21 HAGL, u21 gangwon, u21 quốc tế, hlv graechen, công phượng, xuân trường

 

Trao đổi với báo Thanh Niên, nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi cho biết: “U.21 Thái Lan là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất vào lúc này của chúng tôi. Ngoại trừ 3-4 cái tên không thể góp mặt vì phải phục vụ các câu lạc bộ tại Thai-League muốn giữ họ lại cho giai đoạn tập huấn đầu mùa. Còn lại chúng tôi đem đến Việt Nam thành phần mạnh nhất vào lúc này.

Thái Lan xem giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 là một cột mốc quan trọng. SEA Games chỉ còn 8 tháng, chúng tôi sẽ xem giải đấu tại Việt Nam là bước rà soát quan trọng để chuẩn bị cho tuyển U.22 Thái Lan hướng đến SEA Games”.

Đồng quan điểm với vị trưởng đoàn, HLV U21 Thái Lan Ithsara Sritharo cũng thừa nhận lực lượng U21 Thái Lan ở giải này rất có chất lượng với nhiều gương mặt sẽ tham dự SEA Games năm tới. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Thái Lan đang chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur (Malaysia) và vòng loại thứ nhất giải U.23 châu Á 2018. Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 là cơ hội cọ xát bổ ích cho chúng tôi.

Lịch thi đấu U21 Quốc tế 2016

U.21 Thái Lan đem theo khoảng 15-16 cầu thủ là chủ chốt. Tôi có thể khẳng định đây là những gương mặt tốt nhất của Thái Lan vào lúc này.  Với lực lượng có trong tay, chúng tôi đặt mục tiêu vô địch ở giải năm nay. Sẽ có nhiều đối thủ mạnh, nhưng U.21 Thái Lan đến Việt Nam để vô địch".

Người Thái sẽ có trận ra quân vào ngày Chủ Nhật (18/12) tới gặp U21 Gangwon (Hàn Quốc), sau đó 4 ngày họ sẽ gặp U21 HAGL ở trận đấu cuối vòng bảng. Khoảng thời gian nghỉ nhiều hơn thầy trò Graechen sẽ là cơ hội thuận lợi để người Thái lấy lại thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với nhà ĐKVĐ.

XEM THÊM

- HLV Lê Thụy Hải bất ngờ lên tiếng về tương lai bóng đá Việt Nam  

- HLV Graechen tiết lộ vũ khí bí mật của U21 HAGL  

- HLV Graechen: “Thắng Thái Lan sẽ là bước ngoặt của U21 HAGL” 

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U21 Quốc tế 2016 ĐT U21 Thái Lan u21 thái lan u21 HAGL u21 gangwon u21 quốc tế hlv graechen công phượng xuân trường
Xem thêm
TIN NỔI BẬT