Ánh Viên đặt mục tiêu danh hiệu tại giải Vô địch thế giới

Thứ năm, 30/07/2015 08:35 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Ánh Viên và đồng đội đã có mặt tại Nga để chuẩn bị cho giải Vô địch bơi lội thế giới. Trước những thành công ngoài mong đợi tại Sea Games 28, cô đang tự đặt cho mình những mục tiêu xa hơn tại xứ Bạch dương lần này.

VIDEO: Những kỷ lục ấn tượng của Ánh Viên tại SEA Games 28

Ngày 26/7, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã lên máy bay sang Nga để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu tầm cỡ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 9/8 tới. Tại Singapore vừa qua, cô đã giành được 8 HCV, phá 8 kỷ lục, và đoạt 3 chuẩn A tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016 ở các nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m tự do và 400 m hỗn hợp.

Ánh Viên và đồng đội đã có mặt tại Nga để chuẩn bị cho giải Vô địch bơi lội thế giới. Trước những thành công ngoài mong đợi tại Sea Games 28, cô đang tự đặt cho mình những mục tiêu xa hơn tại xứ Bạch dương lần này

Ánh Viên đang kì vọng gặt hái được huy chương tại giải VĐTG

Trước các đối thủ mạnh đến từ các nền thể thao mạnh trên thế giới, cô gái quê Cần Thơ đã đặt mục tiêu giành quyền vào bơi trận chung kết, tương đương với top 8 thế giới ở 3 nội dung thế mạnh này. Nếu thực hiện được mục tiêu, Ánh Viên sẽ có cơ hội lớn để tiệm cận nhóm tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để cô thực hiện mục tiêu này. Dù không có đối thủ ở khu vực, thành tích của kình ngư trẻ vẫn còn khiêm tốn ở sân chơi thế giới.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bơi thế giới (FINA), cô gái vàng người miền Tây đang xếp thứ 20 nội dung 400 m tự do, 24 ở 400 m hỗn hợp và 29 ở 200 m hỗn hợp.  Nếu muốn tranh chấp huy chương, cô sẽ phải cải thiện thứ hạng ít nhất 15 bậc nữa. Ngoài việc phấn đấu đạt thành tích cao nhất ở những nội dung thế mạnh, Ánh Viên còn nhắm đến mục tiêu giành thêm một chuẩn A nữa để có thể lựa chọn thi đấu nhiều nội dung ở Olympic 2016.

Ngoài Ánh Viên, 3 kình ngư khác của Việt Nam sẽ tham dự giải VĐTG là Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi và Hoàng Quý Phước. Trong số này, Lâm Quang Nhật đạt chuẩn B Olympic nội dung 1.500 m tự do với thành tích 15 phút 31 giây 03. Hoàng Quý Phước đạt chuẩn B ở nội dung 100 m tự do (56 giây 60), 200 m tự do (1 phút 48 giây 96), còn Trần Duy Khôi đạt chuẩn B nội dung 200 m hỗn hợp (2 phút 04 giây 07).

"Hot boy kính cận" Lâm Quang Nhật đã phá sâu kỉ lục tại Sea Games 28 tuy nhiên sẽ rất khác khi ra "đường đua xanh" thế giới

Không giống Ánh Viên, Lâm Quang Nhật và Trần Duy Khôi sẽ bay từ TP HCM sang Nga ngày 31/8 trước khi bước vào tranh tài. Năm nay, Quang Nhật chỉ tham dự nội dung sở trường 1.500 m tự do, phấn đấu vượt qua chính mình, bởi anh còn cách chuẩn A khá xa. Còn Hoàng Quý Phước di chuyển từ Nhật Bản sang. Cách đây 3 năm, anh cũng đạt chuẩn B nội dung 100 m tự do nhưng cuối cùng không đủ điều kiện góp mặt tại London 2012.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ánh Viên kình ngư trẻ bơi lội giải vô địch thế giới sea games ánh viên cần thơ thể thao việt nam đường đua xanh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT