Quảng cáo

Tin thể thao 26-4: ​Ngân hàng Công thương thành cựu vô địch

Thứ tư, 26/04/2017 07:00 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - ​Ngân hàng Công thương thành cựu vô địch, Sharapova không được đặc cách ở Roland Garros... là những tin thể thao đáng chú ý ngày 26-4.

Ngân hàng Công thương thành cựu vô địch

Ngày 25-4, CLB đương kim vô địch Ngân hàng Công thương đã thua 0-3 trước CLB 4.25 Triều Tiên ở lượt trận thứ hai bảng B và chắc chắn không thể giành vé vào bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh.

Tin thể thao,Tin thể thao hôm nay, Ngân hàng Công thương, Cúp VTV9 - Bình Điền 2017,

Trong khi đó, CLB vô địch châu Á năm 2015 Bangkok Glass (Thái Lan) đã có chiến thắng thứ hai tại giải sau khi đánh bại CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) với tỉ số 3-1 (25-18, 25-22, 10-25,25-18) và giành chiếc vé đầu tiên của bảng đấu này vào bán kết. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa CLB 4.25 Triều Tiên và CLB Phúc Kiến ở lượt trận cuối cùng.

Ngày 26-4, giải sẽ tiếp tục với 2 trận đấu cuối cùng bảng A giữa CLB Altay (Kazakhstan) - CLB Vân Nam (Trung Quốc) lúc 16g30 và CLB VTV Bình Điền Long An - CLB Thông tin LienVietPostBank lúc 19g.

Sharapova không được đặc cách ở Roland Garros

Roland Garros dự kiến là giải Grand Slam đầu tiên Sharapova có thể thi đấu và đã có những đồn đoán về việc tay vợt nữ người Nga sẽ được ban tổ chức giải này đặc cách cho tham dự. Không chỉ là một tay vợt có tiếng đủ sức lấp đầy các khán đài, Sharapova còn có lợi thế là sẽ không có đối thủ cạnh tranh về khả năng hút khán giả tới sân sau khi Serena Williams tạm dừng thi đấu do mang thai.

Theo tờ Telegraph, ban tổ chức Roland Garros và Liên đoàn tennis Pháp chắc chắn sẽ không mời Sharapova dự giải với suất đặc cách, mà thay vào đó cô vẫn được dự giải nhưng phải đấu đủ 3 trận vòng loại.

Điền kinh Việt Nam ghi dấu ấn

Điền kinh Việt Nam đã có bước khởi đầu ấn tượng tại vòng 1 Grand Prix châu Á 2017, khởi tranh vào ngày 24-4 tại Jiaxing (Trung Quốc) khi đoạt 2 HCV, 2 HCB.

FIFA khủng hoảng tài trợ trước thềm World Cup 2018

Theo AFP, dù chỉ còn hơn 1 năm nữa là World Cup 2018 khai màn nhưng FIFA đang thực sự cảm nhận được viễn cảnh chậm chạp trong việc thu hút nhà tài trợ cho giải đấu. Cho đến nay, chỉ mới có khoảng 10 công ty ký kết làm đối tác thương mại, một con số chưa bằng một nửa số công ty tài trợ cho World Cup 2014 ở Brazil. Cụ thể là mới chỉ có 11 trong số 34 gói tài trợ được FIFA đưa ra cho World Cup 2018 là có đối tác quan tâm.

Nguyên nhân chính là nhiều nhãn hiệu lớn đã cắt đứt mối quan hệ với FIFA sau World Cup 2014 bởi hàng loạt bê bối hối hộ và gian lận ở tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới, dẫn đến ông chủ tịch Sepp Blatter từ chức và nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm. Thực tế này khiến FIFA tiếp tục thua lỗ tài chính năm 2016 với con số 369 triệu USD.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin thể thao Tin thể thao hôm nay Ngân hàng Công thương Cúp VTV9 - Bình Điền 2017
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo