Quảng cáo

Quyết định cuối cùng về bốc thăm môn bóng đá SEA Games 29

Thứ hai, 03/07/2017 15:16 PM (GMT+7)

Chủ nhà Malaysia đã chấp nhận từ bỏ đề nghị được chọn bảng đấu ở môn bóng đá SEA Games 29.

VIDEO: U23 Việt Nam thắng vùi dập U23 Malaysia ở SEA Games 28

Hôm 1/7 vừa qua, cuộc họp lần thứ 11 của Hội đồng các Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2015-2019 đã diễn ra tại Nha Trang (Việt Nam).

Trong cuộc họp này,  AFF khằng định sẽ kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc Malaysia tự ý chọn bảng đấu ở các môn bóng đá, futsal tại SEA Games 29.

SEA Games 29, boc tham SEA Games 29, bong da nam SEA Games 29, boc tham bong da SEA Games 29, lich thi dau SEA Games 29, bxh SEA Games 29

Sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều Liên đoàn trong khu vực, chủ nhà Malaysia đã chấp nhận nhượng bộ. Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá châu Á, Ủy ban Olympic Malaysia và Ban tổ chức SEA Games 29 để đi tới quyết định Malaysia không được tự chọn bảng đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 29.

Quy tắc bốc thăm chia bảng  bóng đá tại SEA Games 29 sẽ diễn ra theo quy tắc như tại SEA Games 28 ở Singapore. Điều này có nghĩa, đội vô địch SEA Games 28 là Thái Lan và chủ nhà Malaysia sẽ được phân về hai bảng đấu. Á quân Myanmar, và đội đoạt HC đồng SEA Games 28, Việt Nam sẽ là một cặp bốc thăm, được chia về hai bảng đấu. Các đội còn lại cũng được chia cặp, phân bảng theo thứ bậc tương tự.

Hôm nay 3/7, cầu thủ U22 Việt Nam triệu tập sẽ hội quân tại Hà Nội để tập luyện trước thềm Vòng loại U23 châu Á 2018 và chuẩn bị cho SEA Games 29.

Quyết định này áp dụng với môn bóng đá và nhiều khả năng cũng áp dụng với những môn còn lại như futsal, bóng chuyền...

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng