Quảng cáo

Michael Phelps giành HCV Olympic thứ 23

Chủ nhật, 14/08/2016 10:19 AM (GMT+7)

Siêu kình ngư Michael Phelps đã giành thêm 1 tấm HCV để bổ sung vào bộ sưu tập huy chương mà anh đã đoạt được ở các kỳ Olympic lên con số 23.

Sáng nay, Michael Phelps bước vào nội dung thi chung kết cuối cùng của mình ở Olympic 2016. Anh cùng các đồng đội dự nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam.

Michael Phelps, HCV Olympic , Phelps, Olympic

Phelps kết thúc kỳ Olympic thứ 5 trong sự nghiệp bằng 1 tấm HCV

Người bơi đầu tiên là kình ngư Murphy Ryan, anh đã giúp Mỹ có khởi đầu thuận lợi khi vượt dẫn đầu sau 100m ngửa đầu tiên. Ở 100m ếch tiếp theo, VĐV Miller Cody thi đấu không tốt khiến đội Mỹ rơi xuống vị trí thứ 2 sau Anh. Phelps phát ở vị trí thứ ba và có nhiệm vụ lấy lại vị trí dẫn đầu. Với sở trường bơi bướm, ngay lập tức anh đã giúp đội tuyển Mỹ giành lại vị trí dẫn đầu. Ở 100m tự do cuối cùng, Adrian Nathan nước rút thần tốc và cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 27,95 giây, đoạt HCV. Kết quả này cũng giúp đội tuyển Mỹ phá kỉ lục Olympic do chính họ lập được ở Olympic Bắc Kinh 2008. Kỉ lục cũ là 3 phút 29,34 giây.

Đây cũng là tấm HCV Olympic thứ 23 của Phelps. Như vậy, Phelps đã giành tổng cộng 5 HCV và 1 HCB ở kỳ Olympic cuối cùng của mình. Trước đó, anh đã đoạt 4 HCV ở các nội dung 4x200m tự do tiếp sức, 200m bướm, 4x100m tự do tiếp sức, 200m hỗn hợp cá nhân và HCB ở nội dung 100m bướm.

Đoạt HCB là đội Anh với thành tích 3 phút 29,24 giây và giành HCĐ là đội Úc với thành tích 3 phút 29,93 giây.

Michael Phelps cũng đã tuyên bố, anh sẽ giải nghệ sau kỳ Olympic lần này. Với 23 HCV giành được, anh đã trở thành một huyền thoại của làng bơi lội thế giới.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan