Quảng cáo

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Cơ hội của Công Vinh - Tấn Tài

Thứ sáu, 24/04/2015 08:25 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Ông Lê Thụy Hải rời chiếc ghế GĐKT của B.Bình Dương, điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ như Lê Công Vinh hay Tấn Tài sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định mình hơn.

“Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai" - lý lẽ của HLV Lê Thụy Hải đã khiến những ngôi sao như Công Vinh hay Tấn Tài ngồi dự bị dài dài.

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương, Công Vinh, Tấn Tài, B.Bình Dương, V-League 2015, GĐKT Lê Thụy Hải, SLNA, Thanh Hóa, HLV Miura, ĐT Việt Nam

Lê Thụy Hải rời Bình Dương là cơ hội cho Công Vinh và Tấn Tài

Thống kê cho thấy, kể từ khi gia nhập B.Bình Dương, tiền đạo Công Vinh chỉ được ra sân đúng 6 lần (trong đó chỉ có 2 trận đá chính). Tổng số thời gian cầu thủ này có mặt trên sân là 259 phút, quá ít so với tầm cỡ của một tiền đạo như Công Vinh.

Với Tấn Tài, tiền vệ 31 tuổi thậm chí mới chỉ được thi đấu 4 trận, trong đó có một lần duy nhất được đá chính. Tổng số thời gian Tấn Tài thi đấu ở mùa giải này là 96 phút, một con số thật khó tin.

B.Bình Dương có một lực lượng hùng hậu, có quá nhiều ngôi sao còn trẻ, khỏe để tranh suất đá chính của Công Vinh hay Tấn Tài. Nhưng đó không phải là lý do họ ít được ra sân, lý do chính là bởi HLV Lê Thụy Hải không ưa hai ngôi sao này. Và cũng rất nhiều người tin rằng, chính vì "đì" quá mạnh những ngôi sao kể trên khiến ông Lê Thụy Hải bị gây sức ép ngày một lớn hơn. Sự ra đi của vị HLV này là điều đã được dự báo từ trước.

VIDEO: Thành Lương và Huy Toàn, Công Vinh và Hoàng Thịnh - Những mối quan hệ đặc biệt

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương, SLNA, Quảng Ninh hay Thanh Hóa có thể vui và chắc hẳn Công Vinh hay Tấn Tài cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bởi thời gian còn lại của mùa giải, cơ hội ra sân thi đấu với những cầu thủ này chắc chắn sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Công Vinh vì không được thi đấu thường xuyên nên khả năng bị loại khỏi ĐT Việt Nam là rất lớn. Đó cũng là nguy cơ mà Tấn Tài phải đối mặt khi nằm dưới trướng HLV Lê Thụy Hải. Ở những vòng đấu sắp tới, việc được ra sân thi đấu là rất cần thiết để cả hai có thể lấy lại phong độ và chứng minh được khả năng của mình.

Rõ ràng Công Vinh, Tấn Tài có nhiều cơ hội, không chỉ để chứng minh thực lực của mình mà quan trọng hơn là giúp B.Bình Dương tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng. Thứ hạng đang bị rất nhiều đội bóng như SLNA, Quảng Ninh hay Thanh Hóa nhăm nhe cướp đoạt.

VÀI NÉT VỀ HLV LÊ THỤY HẢI:

- Năm sinh: 1946 (tại Hà Đông, Hà Nội)

Khoác áo CLB Đường sắt Việt Nam từ năm 1866-1980, thi đấu ở vị trí tiền vệ.

- Sự nghiệp HLV

1995: U13 Hà Nội; 1996: Quảng Ngãi;

1997-1998: Bình Dương; 1998: An Giang;

1999-2000: Nữ Than Quảng Ninh; 2000: Bình Dương;

2001-2003: Thanh Hoá; 2004: HN.ACB;

2005: SHB.ĐN; 2006-2008: B.BD;

2009: Thể Công; 2010: V.NB;

2011: Thanh Hoá; 2011: B.BD;

2012: V.HP; 2013: B.BD

- Thành tích:

+ Cùng B.BD:

Vô địch V-League 2007, V-League 2008;

Á quân V-League 2006; Á quân Cúp QG 2008

+ Cùng SHB.ĐN

Á quân V-League 2005.

Sự kiệnBóng đá trong nước
Công bố lịch thi đấu VCK U17 QG 2016
Công bố lịch thi đấu VCK U17 QG 2016
(Thethao247) – BTC giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2016 vừa công bố lịch thi đấu chính thức tại giải năm nay với nhiều trận thư hùng đỉnh cao.
Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương Công Vinh Tấn Tài B.Bình Dương V-League 2015 GĐKT Lê Thụy Hải SLNA Thanh Hóa HLV Miura ĐT Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT