Quảng cáo

Hà Nội I lên nhất bảng giải VĐQG nữ

Thứ hai, 22/05/2017 21:53 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Chiều 22/5, Giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra 2 trận cuối của vòng 4. Hà Nội I đã leo lên vị trí nhất bảng sau chiến thắng trước TP.HCM II.

Chỉ phải tiếp đón đội bóng đang xếp vị trí cuối cùng là TP HCM II, Hà Nội I có cơ hội được thử nghiệm đội hình khi tung ra sân các cầu thủ trẻ. Dù chỉ đá với đội hình không phải mạnh nhất nhưng đoàn quân HLV Đặng Quốc Tuấn vẫn có một thế trận dồn ép đối thủ sau tiếng coi khai cuộc của trọng tài chính. Phút thứ 14, Hà Nội I mới có cơ hội nguy hiểm thật sự đầu tiên. Từ pha chuyền bóng của đồng đội, Thu Hiền đã đẩy cao đánh đầu nhưng không thể thắng được thủ thành Ngọc Phượng. Chỉ 6 phút sau, Kim Anh đã tung ra pha dứt điểm sau đường chuyền của Vũ Thị Nhung nhưng chệch khung thành trong gang tấn.

giải VĐQG nữ, Hà Nội I, TP.HCM II

Dù bị ép thế nhưng TP HCM II vẫn sở hữu cơ hội nguy hiểm cho riêng mình. Phút 39, Ngọc Hiếu có cơ hội đối mặt với thủ môn Nguyễn Thị Loan nhưng ở động tác cuối cùng cô lại không thể vượt qua được sự truy cản của Hồ Thị Quỳnh bên phía Hà Nội I. Tưởng chừng như hai đội sẽ kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với tỉ só hòa 0-0 thì tới phút thứ 42, đại diện Thủ Đô đã kịp khai thông thế bế tắc trận đấu. Từ nỗ lực đi bóng của Vũ Thị Nhung, Kim Anh đón đường chuyền của đồng đội và tung ra pha dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Hà Nội I.

Bước vào hiệp 2,đội bóng Thủ đô vẫn nắm chủ động trên sân nhưng lần lượt các pha dứt điểm của Nguyễn Thị Huệ, Biện Thị Hằng hay Trần Thị Phương đều chưa mang lại hiệu quả.Vào giữa hiệp 2, TP.HCM II bất ngờ đẩy cao đội hình khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và sôi nổi hơn. Phút thứ 79, TP HCM II xém tí nữa có cơ hợi san bằng tỉ số 1-1 nếu pha bắt vô lê của Anh Đào trong vòng cấm chuẩn xác hơn nữa. Tới phút 88, Thái Thị Thảo của Hà Nội I có pha đáp trẻ thế nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này lại cao hơn khung thành đội bạn. Và tới phút 90, mọi nổ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của TP HCM II đã chấm dứt khi Kim Ngân trong một pha cứu bóng đã đá phản lưới nhà gián tiếp ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội I.

Giành chiến thắng, Hà Nội I đã leo lên ngôi dẫn đầu do hơn Phong Phú Hà Nam ở số  bàn thắng ghi được dù  bằng điểm số.

Ở trận còn lại,  cả Hà Nội II và Sơn La đã chủ động đẩy cao đội hình lên tấn công khiến trận đấu trở nên hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, cơ hội rõ ràng về phía cầu môn của nhau lại không nhiều. Hai tình huống đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên đều thuộc và Hà Nội I nhưng Trần Thị Nhung (13’) và Vân Anh (25’) đều không thể chuyển hóa thành bàn.

Trong 45 phút tiếp theo, Hà Nội II tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đã không thể cụ thể hóa thế trận ấy thành bàn khai thông thế bế tắc để rồi phải trả giá. Đón nhận đường chuyền của đồng đội ở phút 87, Cầm Thị Hằng đã khống chế một nhịp rồi tung cú vô lê chéo góc ấn định chiến thắng 1-0 cho Sơn La.

Kết quả

Hà Nội I – TP.HCM II: 2-0

Kim Anh (42’), Kim Ngân (90’, phản lưới nhà)

Hà Nội II – Sơn La: 0-1

Cầm Thị Hằng (87’)

LTĐ VÒNG 5

Ngày 24/5

16h00: TP.HCM I – Phong Phú Hà Nam (HTV TT TTTT)

18h30: Than khoáng sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên

Ngày 25/5

16h00: TP.HCM II – Hà Nội II

18h30: Sơn La – Hà Nội I

 

BXH

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội I

4

3

1

0

10

1

10

2

PP.HN

4

3

1

0

9

0

10

3

TKS.VN

4

3

0

1

8

1

9

4

TP.HCM I

4

3

0

1

13

3

9

5

Sơn La

4

2

0

2

2

7

6

6

TNG.TN

4

1

0

3

3

13

3

7

Hà Nội II

4

0

0

4

2

10

0

8

TP.HCM II

4

0

0

4

0

12

0

 

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
giải VĐQG nữ Hà Nội I TP.HCM II
Xem thêm
TIN NỔI BẬT