Quảng cáo

Những scandal 'cười ra nước mắt' tại Asiad 17

Thứ ba, 30/09/2014 06:48 AM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - VĐV Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản quá chán, VĐV Nhật Bản ăn trộm máy ảnh của phóng viên... là một trong số ít những scandal đáng xấu hổ đang diễn ra tại Asiad Incheon 2014 tại Hàn Quốc.

 

Asiad 17 sẽ thành công mỹ mãn nếu không vướng phải những rắc rối xung quanh các bộ môn thi đấu.

 

1. VĐV bơi Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản quá... chán

 

Asiad 17, VĐV Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản, VĐV Nhật Bản ăn trộm máy ảnh, Qatar khăn trùm đầu, tắt máy lạnh để giành chiến thắng, Incheon Asiad 2014, lich thi dau Asiad 17, đoàn Thể thao Việt Nam

Sun Yang (trái) chê quốc ca Nhật Bản dở ẹc

 

Được đánh giá quá cao tại đường bơi 200m tự do nam, Sun Yang là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Thế nhưng không biết do quá tự tin hay vì lý do gì, kình ngư người Trung Quốc đã bất ngờ để Kosuke Hagino của Nhật Bản để đoạt vị trí cao nhất.

 

Tỏ ra cay cú sau khi bị vượt mặt, Sun Yang đã phát biểu câu nói khiến nhiều người cảm thấy khó có thể hài lòng khi chê quốc ca của Nhật Bản. "Người Trung Quốc đã khiến họ giận dữ. Thành thật mà nói quốc ca Nhật Bản nghe quá chán".

 

Ngay sau khi nhận làn sóng chỉ trích, Sun Yang đã phải lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ này.

 

2. Kình ngư Nhật Bản ăn trộm máy ảnh

 

Asiad 17, VĐV Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản, VĐV Nhật Bản ăn trộm máy ảnh, Qatar khăn trùm đầu, tắt máy lạnh để giành chiến thắng, Incheon Asiad 2014, lich thi dau Asiad 17, đoàn Thể thao Việt Nam

VĐV Nhật Bản bị loại khỏi Asiad vì ăn trộm máy ảnh của phóng viên HQ

 

Người Nhật Bản đã tuyên bố họ không hề tức giận trước phát biểu có phần trẻ con của Sun Yang khi chê quốc ca nước họ. Hình ảnh người Nhật lại càng trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng ít ai ngờ rằng họ lại chịu một nỗi xấu hổ rất lớn từ một vận động viên bơi.

 

Tomita đã bị loại khỏi Asiad 17 vì tội... ăn cắp một chiếc máy ảnh của một phóng viên Hàn Quốc ngay tại hồ bơi. Được biết chiếc máy ảnh đó trị giá 7.600 USD (hơn 160 triệu đồng). Sau khi bóc băng an ninh, Tomita đã không thể chối cãi được hành động đáng xấu hổ của mình.

 

VIDEO: Tổng hợp những pha cứu thua của Kiều Trinh trong trận bán kết Asiad 17

 

3. Bị xử thua vì không tháo khăn trùm đầu

 

Asiad 17, VĐV Trung Quốc chê quốc ca Nhật Bản, VĐV Nhật Bản ăn trộm máy ảnh, Qatar khăn trùm đầu, tắt máy lạnh để giành chiến thắng, Incheon Asiad 2014, lich thi dau Asiad 17, đoàn Thể thao Việt Nam

 

Một sự việc hy hữu đã sảy ra ở ASIAD 17 khi tuyển bóng rổ nữ Qatar không chịu ra sân thi đấu vì ban tổ chức không cho họ mang khăn trùm đầu

 

Trận đấu bóng rổ nữ giữa nữ Qatar gặp nữ Mông Cổ đã không thể diễn ra do các VĐV nữ Qatar không chịu tháo khăn trùm đầu do vấn đề liên quan tới tôn giáo. BTC Asiad đã xử theo luật và nữ Qatar đã thất bại trong trận đấu này.

 

4. Dùng gió để giành chiến thắng

 

Các VĐV Trung Quốc và Nhật Bản đã phàn nàn về sự thất thường của gió tại nhà thi đấu môn cầu lông.

 

Cả hai bên cáo buộc chủ nhà Hàn Quốc đã chơi khăm họ khi cố tình bật điều hòa khi họ thi đấu. Còn khi chủ nhà Hàn Quốc tranh tài, không hề có gió hay bất cứ thứ gì như đã xảy ra với Trung Quốc hay Nhật Bản.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan