Quảng cáo

Vừa triệu tập đội hình, ĐT Việt Nam đã thiệt quân

Thứ ba, 29/08/2017 06:08 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - HLV Mai Đức Chung vừa công bố danh sách triệu tập 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, nhưng khi toàn đội chưa tập trung thì một cầu thủ đã phải nói lời chia tay ĐTQG.

 

Sau khi được bổ nhiệm tạm quyền HLV ĐT Việt Nam, HLV Mai Đức Chung lập tức lên danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra ngày 5/9 tới. Không lâu sau khi công bố danh sách triệu tập đội hình, ĐT Việt Nam lập tức bị thiệt quân vì chấn thương.

Theo đó, tiền vệ Võ Huy Toàn bị lật cổ chân nên không thể lên tuyển chuẩn bị cho trận gặp Campuchia sắp tới. Tiền vệ này chia sẻ: "Tôi bị lật cổ chân cách đây khoảng 1 tuần ở trận giao hữu giữa SHB Đà Nẵng với Than Quảng Ninh, rất buồn khi vấn đề xảy ra đúng dịp ĐT Việt Nam tập trung".

Huy Toàn lỡ cơ hội lên tuyển Việt Nam

Theo chia sẻ từ Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh, HLV Mai Đức Chung chưa nắm rõ được tình hình nên đã điền tên Võ Huy Toàn vào danh sách triệu tập. Trước tình hình này, ĐT Việt Nam sẽ không gọi cầu thủ thay thế mà giữ nguyên đội hình còn lại với 22 tuyển thủ Việt Nam.

Trước đó HLV Mai Đức Chung cũng triệu tập cầu thủ chấn thương là Quế Ngọc Hải của SLNA, thế nhưng sau đó ông đã thay thế bằng Huỳnh Tấn Sinh.

Theo lịch trình, ĐT Việt Nam sẽ gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 5/9 tới đây. Ở trận đấu này 2 đội sẽ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, điều kiện này phù hợp với lối chơi ban bật nhỏ của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, khi chơi trên sân cỏ nhân tạo sẽ dễ gây ra chấn thương hơn.

DANH SÁCH ĐTQG VIỆT NAM

HLV: Mai Đức Chung

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ (6): Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC).

Tiền vệ (10): Lê Văn Thắng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội FC), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

 

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Asian Cup 2019 vòng loại Asian Cup 2019 tin tức Asian Cup 2019 Việt Nam vs Campuchia
Xem thêm
TIN NỔI BẬT